Báo Điện tử Gia đình Mới

40 điều đáng kinh ngạc về đôi mắt mà bạn không bao giờ tưởng tượng ra

Đôi mắt của bạn có rất nhiều điều kỳ diệu, có thể bạn sẽ ngạc nhiên khi biết đó.

40 điều đáng kinh ngạc về đôi mắt mà bạn không bao giờ tưởng tượng ra 0

Mắt bạn có thể mở rộng tới 45% khi bạn nhìn vào người mà mình yêu.

Giác mạc của con người rất giống với giác mạc cá mập mà chúng đã được sử dụng làm chất thay thế trong phẫu thuật mắt người.

Mỗi mắt chứa 107 triệu tế bào, và tất cả chúng đều nhạy cảm với ánh sáng.

Cứ 12 người là nam giới thì lại có 1 người mù màu.

Mắt người chỉ nhìn thấy ba màu: đỏ, xanh dương và xanh lục. Tất cả các màu khác là sự kết hợp của những màu này.

Mắt của bạn rộng khoảng 2,5 cm và nặng khoảng 8 gram.

Chỉ một phần sáu nhãn cầu của con người bị lộ ra.

Trong một cuộc đời trung bình, mắt nhìn thấy 24 triệu hình ảnh khác nhau.

Trong khi dấu vân tay có 40 đặc điểm riêng biệt, một mống mắt có 256. Đây là lý do tại sao quét võng mạc ngày càng được sử dụng cho mục đích bảo mật.

Mọi người nói 'trong chớp mắt' vì đó là cơ nhanh nhất trong cơ thể. Một lần chớp mắt thường kéo dài từ 100 đến 150 mili giây, và nó có thể nhấp nháy năm lần trong một giây.

Đôi mắt trung bình chớp mắt 17 lần mỗi phút, 14.280 lần mỗi ngày, và 5,2 triệu lần mỗi năm.

Mắt có thể xử lý khoảng 36.000 bit thông tin mỗi giờ.

Đôi mắt màu nâu thực sự là màu xanh bên dưới sắc tố màu nâu, và kết quả là tồn tại một quy trình laser để biến đôi mắt nâu thành màu xanh vĩnh viễn.

Mắt của bạn sẽ tập trung vào khoảng 50 thứ mỗi giây.

Những hình ảnh mà đôi mắt của chúng tôi gửi đến não của chúng tôi thực sự được gửi ngược và lộn ngược.

Trong số tất cả các cơ trong cơ thể của bạn, các cơ kiểm soát đôi mắt của bạn là hoạt động tích cực nhất.

Mỗi lông mi có tuổi thọ khoảng 5 tháng.

Người Maya tin rằng mắt lác là hấp dẫn, và sẽ nỗ lực để đảm bảo con cái của họ bị lác.

Mười nghìn năm trước, đôi mắt của mọi người đều màu nâu cho đến khi ai đó phát triển một đột biến di truyền khiến đôi mắt của họ trở nên xanh. Điều này có nghĩa là nếu đôi mắt của bạn có màu xanh dương, bạn sẽ có chung một tổ tiên chung với tất cả những người mắt xanh trên thế giới.

Nếu trong một bức ảnh flash bạn chỉ có một mắt có màu đỏ, có khả năng bạn bị ung thư mắt (nếu bạn đang nhìn thẳng vào ống kính).

Chẩn đoán tâm thần phân liệt có thể được thực hiện với độ chính xác 98,3% bằng cách làm xét nghiệm mắt đơn giản.

Con người và chó là loài duy nhất được biết đến để xem tín hiệu thị giác từ mắt của một cá nhân khác, và chó chỉ làm điều này khi tương tác với con người.

Khoảng 2% phụ nữ có một đột biến gen hiếm hoi cung cấp cho họ một hình nón võng mạc thêm trong mắt họ. Điều này cho phép họ nhìn thấy 100 triệu màu!

Mắt người chỉ có thể thực hiện chuyển động trơn tru nếu nó thực sự theo dõi một vật chuyển động.

Có những màu sắc quá phức tạp đối với mắt người để cảm nhận, được gọi là 'Màu sắc không thể'.

Tất cả trẻ sơ sinh đều bị mù màu khi chúng được sinh ra.

Mắt bắt đầu phát triển 550 triệu năm trước. Đôi mắt đơn giản nhất là các protein photoreceptor trong động vật đơn bào.

Trong khi phải mất một thời gian để hầu hết các bộ phận của cơ thể bạn ấm lên hết tiềm năng, đôi mắt của bạn luôn hoạt động, 24/7.

Mắt lành nhanh. Với sự chăm sóc thích hợp, nó chỉ mất khoảng 48 giờ để mắt để làm lành một vết xước giác mạc.

Ống kính của mắt nhanh hơn bất kỳ máy ảnh nào.

Bạn thấy bằng bộ não của bạn, không phải bằng mắt bạn. Trong nhiều trường hợp, thị lực mờ hoặc kém không phải do mắt gây ra. Nó xuất phát từ một cái gì đó đi sai trong vỏ não thị giác của não.

Đôi mắt của bạn bắt đầu phát triển chỉ hai tuần sau khi bạn được hình thành.

Người mù có thể nhìn thấy trong giấc mơ, miễn là họ không từng bị mù bẩm sinh.

Mắt sử dụng khoảng 65% trí não của bạn, nhiều hơn bất kỳ phần nào khác của cơ thể.

Theo Bs

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO