Báo Điện tử Gia đình Mới

Bất ngờ với cân nặng của các cầu thủ ĐT Việt Nam, nặng nhất không phải Đặng Văn Lâm

Danh sách dự kiến 23 cầu thủ ĐT Việt Nam dự Asian Cup 2019 gửi lên AFC khiến nhiều fan ngỡ ngàng khi biết cân nặng của các cầu thủ.

Theo danh sách này, Đặng Văn Lâm là tuyển thủ cao nhất đội (1,86 m) nhưng chỉ xếp thứ 2 trong đội về cân nặng (76 kg).

Bất ngờ với cân nặng của các cầu thủ ĐT Việt Nam, nặng nhất không phải Đặng Văn Lâm 0

Và người nặng ký nhất trong đội hóa ra lại là cầu thủ Quế Ngọc Hải. Anh cao 1,8 m và nặng 77 kg, hơn Văn Lâm 1 kg.

Bất ngờ với cân nặng của các cầu thủ ĐT Việt Nam, nặng nhất không phải Đặng Văn Lâm 1

Điều này khiến nhiều CĐV không khỏi ngỡ ngàng, hầu như không ai nghĩ Hải Quế lại nặng nhất ĐT Việt Nam, vì theo cảm quan của mọi người thì nặng nhất có lẽ phải là thủ môn vạm vỡ Đặng Văn Lâm.

Bất ngờ với cân nặng của các cầu thủ ĐT Việt Nam, nặng nhất không phải Đặng Văn Lâm 2

Được biết, hồi đầu năm Văn Lâm nặng tới hơn 90 kg do nghỉ tập luyện vì chấn thương chân. Sau đó anh đã phải thuê HLV riêng và tập luyện liên tục để giảm cân xuống mức 85 kg. 

Việc trung vệ Quế Ngọc Hải nặng hạng top cũng không phải điều quá bất ngờ. Trước đó, ở đợt tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2018, Hải Quế đã được yêu cầu phải mặc áo gió để ép cân.

  Chiều cao, cân nặng của các cầu thủ tuyển Việt Nam trong danh sách dự kiến dự Asian Cup 2019. Ảnh: AFC

Chiều cao, cân nặng của các cầu thủ tuyển Việt Nam trong danh sách dự kiến dự Asian Cup 2019. Ảnh: AFC

Cũng theo danh sách này, cầu thủ nhẹ cân nhất đội là Phan Văn Đức, chỉ nặng 58 kg. Thấp nhất đội là Trần Minh Vương, cao 1,65 m.

  Phan Văn Đức là cầu thủ nhẹ cân nhất đội, chỉ nặng 58 kg. Ảnh: Báo Nghệ An

Phan Văn Đức là cầu thủ nhẹ cân nhất đội, chỉ nặng 58 kg. Ảnh: Báo Nghệ An

Hoàng Nguyên (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO