Báo Điện tử Gia đình Mới

Buồng chuối vượt 'kế hoạch' cho hơn 100 nải dài 1,4 mét, vẫn tiếp tục ra quả

Buồng chuối ở Ninh Bình đã ra tới tổng cộng 100 nải và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiều người hiếu kỳ còn đến tận nơi để chiêm ngưỡng hiện tượng kỳ lạ này.

Được biết buồng chuối trên thuộc gia đình ông Nguyễn Công Hoan và bà Nguyễn Thị Liên ở thôn Xanh, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.

  Ông Hoan phải lấy thước để đo chiều dài

Ông Hoan phải lấy thước để đo chiều dài "khủng" của buồng chuối - Ảnh: D.H

Cây chuối này đã được trồng từ 4 - 5 năm trước sau khi bà Liên xin được giống ở quê. Tuy nhiên gia đình ông bà thường chặt bớt lá, chỉ để thân cây mọc cao chứ không cho đậu quả. 

Khoảng 2 năm trở lại đây, cây chuối mới cho ra trái, tuy nhiều nhưng chưa có năm nào "vỡ kế hoạch" như vậy. Ông bà cho biết năm ngoái cây từng cho khoảng 50 nải, trái to tròn, ăn rất ngon.

  Buồng chuối vẫn có hoa và cho ra quả - Ảnh: D.H

Buồng chuối vẫn có hoa và cho ra quả - Ảnh: D.H

Chính gia đình cũng thấy bất ngờ và không hiểu tại sao năm nay cây chuối này lại có nhiều nải tới vậy. Chỉ một buồng nhưng dài tới 1,4m, mỗi vòng có 3 nải nên tổng số hiện tại đang là 100 nải. Tuy nhiên, hoa vẫn còn và tiếp tục ra nải mới.

Bà Liên kể rằng: "Thấy cây ra hoa đậu quả thì tôi cũng không để ý lắm, cách đây 4 - 5 tôi có việc đi vắng, khi về thì mới phát hiện cây đã ra buồng dài cả mét như hiện nay". Theo bà, đây là giống "chuối trăm nải" có từ lâu về trước.

  Ai cũng muốn được nếm thử quả chuối sinh ra trong giống cây kỳ lạ - Ảnh: D.H

Ai cũng muốn được nếm thử quả chuối sinh ra trong giống cây kỳ lạ - Ảnh: D.H

Nhiều người đã hỏi mua chuối về ăn do tò mò, nhưng ông bà đều từ chối không bán vì muốn để dành chia cho anh em họ hàng. 

Ngọc Quỳnh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO