Báo Điện tử Gia đình Mới

Cãi nhau với em trai, bé gái 6 tuổi nghi bị bố ném từ bậc thềm xuống đất

Một ông bố 4 con người Ukraine vừa bị bắt giữ sau khi làm con gái 6 tuổi ngã từ bậc thềm siêu thị xuống đất vì bé gái cãi nhau với em trai.

Người đàn ông tên Artem, 46 tuổi, đã bị cảnh sát thẩm vấn sau khi nhân viên siêu thị đăng tải video vụ việc lên Facebook, gây phẫn nộ lớn trong cộng đồng mạng.

Đoạn video cho thấy ông bố kéo con gái 6 tuổi ra ngoài siêu thị ở Rivne Oblast, Ukraine.

 

Cãi nhau với em trai, bé gái 6 tuổi nghi bị bố ném từ bậc thềm xuống đất 0
Cãi nhau với em trai, bé gái 6 tuổi nghi bị bố ném từ bậc thềm xuống đất 1

Video cho thấy Artem đã kéo cánh tay cô bé lôi ra ngoài siêu thị, trước khi cô bé ngã xuống đất.

Nhân viên siêu thị tố Artem đã ném con xuống cầu thang, nhưng ông bố này phủ nhận và nói bé gái đã giãy ra khỏi tay ông và tự ngã.

Sau khi bị rơi xuống, cô bé có vẻ shock và buồn khi ông bố bỏ mặc cô bé, đi vào trong siêu thị.

Sau đó cô bé tự đứng dậy, lưỡng lự rồi đi theo bố vào trong siêu thị.

Một số người qua đường chứng kiến vụ việc, nhưng không ai can thiệp.

Theo báo cáo của địa phương, cô bé chỉ bị vài vết bầm tím sau vụ việc. 

Cãi nhau với em trai, bé gái 6 tuổi nghi bị bố ném từ bậc thềm xuống đất 2
Cãi nhau với em trai, bé gái 6 tuổi nghi bị bố ném từ bậc thềm xuống đất 3

Người phát ngôn của cảnh sát, Zoriana Melyk cho biết: "Cảnh sát đã chú ý ngay sau khi video phát tán trên mạng xã hội. Nhờ sự hợp tác của người dân, cảnh sát đã nhanh chóng xác minh danh tính người đàn ông trong video.

Cảnh sát đã đến gặp gia đình người đàn ông và người vợ đã xác nhận chồng cùng con gái mình trong video.

Sau khi bị thẩm vấn, Artem khai nhận do con gái và con trai 3 tuổi cùng muốn đẩy xe mua hàng nên đã cãi nhau. Artem đã cố ngăn hai con cãi nhau nhưng không được. Tức giận, ông bố túm tay con gái rồi kéo ra ngoài siêu thị".

Ông bố cho biết: "Tôi chỉ muốn mang con ra ngoài, nhưng khi chúng tôi đứng gần cầu thang thì con gái tôi giãy tay ra và ngã xuống."

Artem bị buộc tội bỏ bê con cái và hiện đang chờ xét xử. Các dịch vụ xã hội địa phương sẽ giám sát gia đình và làm việc với phụ huynh.

  Bà Galyna, mẹ Artem, cho biết bà không thể tin con trai mình cố tình làm tổn thương con gái mình và cho rằng sự cố này là do tâm trạng không tốt

Bà Galyna, mẹ Artem, cho biết bà không thể tin con trai mình cố tình làm tổn thương con gái mình và cho rằng sự cố này là do tâm trạng không tốt

  Artem (cùng vợ) đang đối diện án phạt một năm lao động nếu bị kết án và các nhân viên xã hội sẽ đến thăm để kiểm tra bốn đứa con của anh ta

Artem (cùng vợ) đang đối diện án phạt một năm lao động nếu bị kết án và các nhân viên xã hội sẽ đến thăm để kiểm tra bốn đứa con của anh ta

Alla Ilyina, Chủ tịch Dịch vụ Bảo vệ Trẻ em cho biết: "Bé gái sẽ được đăng ký là trẻ em từng bị bố mẹ bạo hành và điều kiện sống của cô bé sẽ được giám sát bởi nhân viên dịch vụ xã hội.

"Chúng tôi cũng sẽ làm việc với bố mẹ cô bé để thay đổi thái độ của họ với trách nhiệm chăm sóc con cái."

Mẹ của Artem, Galyna Stonogova cho biết, ông ấy là "ông bố tốt", nhưng là do "tâm trạng không tốt".

Bà cho biết: "Vợ của Artem đã ở viện một tuần qua và Artem phải chăm sóc cả 4 đứa con."

"Tôi không nói Artem đúng nhưng tôi nghĩ đó là do mệt mỏi, căng thẳng."

"Artem là ông bố tốt, nhưng ai cũng có lúc tâm trạng không tốt, bùng nổ".

Hàng xóm của ông Artem cũng cho biết: "Tôi thường thấy ông ấy chơi với các con. Tôi không thể tin ông ấy làm điều như trong video".

Olesky Dvoretsky, một người dân địa phương, cho biết: "Không ai có thể tin nổi một người cha lại làm điều như vậy với con mình. Tất cả mọi người đều shock".

Nếu bị kết tội, ông Artem có thể đối diện mức phạt một năm lao động.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO