Báo Điện tử Gia đình Mới

Cây bèo tây: ‘rẻ như bèo’ ở Việt Nam nhưng lại đắt hàng trên Amazon

Cây bèo tây (tên gọi khác là lộc bình, bèo Nhật Bản) được trồng phổ biến ở nhiều vùng nông thôn, mục đích chính để làm thức ăn gia súc, phân bón. Ít ai biết thứ cây rẻ tiền này lại được bán với giá cao chót vót trên các trang web bán hàng trực tuyến Amazon, Ebay…

beotay_giadinhmoi.vn

Bèo tây được đăng trong mục hàng 'Nội thất, sân vườn và thảm cỏ'  của Amazon.com

Cây dại 'rẻ như bèo' được dùng trang trí sân vườn

5 rễ bèo được bán với giá 24,95 USD, tương đương hơn 600 ngàn VND.

Đây là giá của trang web Amazon dành cho 5 rễ bèo ‘đẹp’, chưa có hoa.

Người bán đăng sản phẩm trong danh mục ‘đồ nội thất, sân vườn và thảm cỏ’.

Tại trang web Ebay, giá có ‘mềm’ hơn một chút: 56.000 VND/1 cây bèo.

Ngoài ra, tại trang Ebay còn đăng bán nhiều sản phẩm đồ nội thất làm từ cây bèo tây như hộp đựng đồ, dép đi trong nhà, túi xách, thậm chí cả…sofa.

luc binh_ebay

Hàng loạt sản phẩm, từ cây lục bình đến các đồ nội thất làm từ cây lục bình xuất hiện trên Ebay 

Các sản phẩm này được giới thiệu là sản phẩm làm từ nguyên liệu tự nhiên, handmade và thân thiện với môi trường.

Tại một website chuyên về làm vườn thủy canh, cây lục bình được giới thiệu là loại cây dễ trồng, cho hoa đẹp, lá xanh, đặc biệt phù hợp với những ao, hồ, tiểu cảnh quy mô nhỏ trong vườn nhà.

Chủ nhân của trang web này còn đề cập đến nhiều đặc điểm khác của cây bèo tây như: hạt giống của cây này sống được tới 30 năm, cây có thể sử dụng làm thức ăn cho gia súc, lá non và ngồng hoa có thể chế biến thành món ăn.

Rễ bèo tây hấp thụ chì, thủy ngân, và chất gây ung thư khi muốn làm sạch nước.

Sau quá trình tinh chế, bèo tây là thành phần tạo ra nước hoa hoặc… nhiên liệu chất đốt.

Chuyên gia về cây trồng thủy canh này cũng cảnh báo:

‘Những người chọn để thưởng thức hoa lục bình trong ao hay hồ nước của họ nên rất cẩn thận về cách họ sử dụng và vứt bỏ chúng.

Nếu không sử dụng nữa tuyệt đối không nên vứt bỏ cây lục bình ra các ao hồ công cộng vì một số cây có thể nhanh chóng mọc lan ra tới mức bao phủ và làm tắc nghẽn đường thủy’.

hoa luc binh_ao

Cây bèo tây có thể làm tắc nghẽn đường thủy vì mức độ phát triển quá nhanh 

Cây bèo tây còn là loại thuốc chữa mụn nhọt, vết thương

Thời gian gần đây, bèo tây được người Việt sử dụng làm món ăn, được bán trong nhiều nhà hàng sang trọng. Nhiều người cho rằng đây là món ăn ngon, có vị mát, có tác dụng thanh nhiệt, giải độc.

Theo ‘Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam’ (tác giả Đỗ Tất Lợi, NXB Y học -  NXB Thời đại, 2015), cây bèo tây có tên khoa học là Eichchornia Crassipes Solms, thuộc họ Bèo tây Pntederiaceae.

Theo kinh nghiệm dân gian, lá và thân bèo tây có thể dùng làm thuốc đắp bên ngoài khi bị mụn nhọt, sưng tấy.

Cách làm như sau: hái một nắm bèo tây rửa sạch, giã nát, thêm một ít muối trắng rồi đắp vào nơi sưng tấy. Ngày thay hai hay ba lần.

Thường những vết sưng tấy sẽ rút nhanh, nếu chưa mưng mủ sẽ tan, nếu đã mưng mủ thì thời gian mưng rút ngắn, chóng vỡ hay chóng trích được hơn.

beo tay xao

Bèo tây xuất hiện trong nhiều nhà hàng sang trọng 

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO