Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức sao Việt ngày 25/6: Ngân 98 tố người cũ tệ bạc, Quỳnh Nga nói về ồn ào là tiểu tam

Tin tức sao Việt mới nhất, hay nhất và nóng nhất hôm nay ngày 25/6. Cập nhật các thông tin đáng quan tâm nhất về showbiz Việt 24h qua.

Tổng hợp những thông tin, tin tức sao Việt, người nổi tiếng, showbiz Việt mới nhất 24h hôm nay ngày 25/6/2019.

Quỳnh Nga trải lòng về tin đồn là "tiểu tam" 

Sau những ồn ào đồn đoán chuyện là "tiểu tam" chen chân phá vỡ hạnh phúc gia đình diễn viên Việt Anh.

Tin tức sao Việt ngày 25/6: Ngân 98 tố người cũ tệ bạc, Quỳnh Nga nói về ồn ào là tiểu tam 0

Mới đây, "Cá sấu chúa" Quỳnh Nga chính thức trải lòng về sự việc này. Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ trên Zing: 

"Tôi không bao giờ muốn vướng vào thị phi. Nhưng số rồi, tôi chỉ cần tham gia nghệ thuật là thị phi tự rơi xuống đầu. Tôi thấy đúng thật.

Tôi vừa quay trở lại thì những chuyện không đâu bất ngờ rơi xuống. Bây giờ tôi chỉ quan tâm đến vai diễn của mình trong phim và tập trung vào công việc".

Ngoài ra, nữ diễn viên "Lập trình cho trái tim" cũng chia sẻ, vì là anh em chơi trong cùng 1 hội nên Quỳnh Nga và Việt Anh vẫn tương tác trên trang cá nhân bình thường. Không vì chuyện nhỏ mà nghỉ chơi với nhau.

Chồng ca sĩ Cẩm Ly lên tiếng về ca khúc "Mồ tổ cha mày" gây tranh cãi

Mới đây, trong 1 tập của chương trình "Ai sẽ thành sao", ca sĩ Cẩm Ly đã thể hiện 2 câu hát trong bài hát mới sắp ra mắt của mình: 

"Mồ tổ cha mày không về mà thăm đất quê. Mồ tổ cha mày đêm ngày ngoại thương nhớ con..."

Tin tức sao Việt ngày 25/6: Ngân 98 tố người cũ tệ bạc, Quỳnh Nga nói về ồn ào là tiểu tam 1

Ngay sau khi tập này được phát sóng, dư luận đã có nhiều ý kiến trái chiều. Một số lên án gay gắt bởi bài hát có câu nói nhạy cảm "mồ tổ cha mày". Số khác lại rất háo hức mong chờ sản phẩm mới của nữ ca sĩ.

Trước những ồn ào này, mới đây nhạc sĩ Minh Vy - chồng của ca sĩ Cẩm Ly đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, 2 câu mà Cẩm Ly hát có trong bài "Ngoại ơi con về" sắp phát hành của nữ ca sĩ chứ không phải "Mồ tổ cha mày" như khán giả vẫn nghĩ.

Ngoài ra, câu "mồ tổ cha mày" là câu nói cửa miệng của bà nội, bà ngoại miền Tây Nam Bộ mắng yêu đứa cháu mình.

Ông xã Cẩm Ly cũng cho biết, anh không cố ý đưa câu nói nhạy cảm vào để PR bài hát như đồn đoán trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Ngân 98 tố Lương Bằng Quang ngoại tình, đối xử tệ bạc với mình

Chính thức đường ai nấy đi từ 4/2019 sau 2 năm yêu đương, chung sống như vợ chồng, mới đây Ngân 98 bất ngờ lên tiếng tố Lương Bằng Quang ngoại tình ngay trong thời gian 2 người còn yêu, thậm chí còn đối xử tệ bạc với cô.

Tin tức sao Việt ngày 25/6: Ngân 98 tố người cũ tệ bạc, Quỳnh Nga nói về ồn ào là tiểu tam 2

Theo đó, Lương Bằng Quang là người xấu xa, bòn tiền của người yêu. Cụ thể, hot girl chia sẻ với Dân Việt:

"Tôi và anh Quang sống chung như vợ chồng. Tôi rất yêu anh Quang, tình cảm của tôi dành cho anh ấy là thật lòng. Khi yêu, anh Quang hứa hẹn với tôi rất nhiều. Anh hứa lo cho tôi tất cả mọi thứ. Song tôi không thấy điều gì.

Khi sống chung, anh Quang có thể dạy nhạc cho tôi, nhưng anh ấy không dạy mà mướn một người khác dạy, rồi bắt tôi phải trả tiền. Khi tôi xin bài hát thì anh Quang không cho. Anh hét giá mỗi bài là 7.000 USD, trong khi bán cho người ngoài chỉ 30 triệu đồng/bài. Ngược lại khi các hot girl tới xin nhạc thì anh ấy cho miễn phí luôn.

Các hot girl khi đến học nhạc, anh Quang đều kéo rèm lại. Lúc học trò nữ đến, anh Quang dọn hết tất cả giày dép của tôi, và bắt tôi vào phòng đóng cửa lại. Tôi rất buồn nhưng không biết phải làm gì. Bản thân chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Anh Quang đối xử với tôi còn tệ hơn cả sau này. Tôi thấy mình như Ôsin. Tôi làm tất cả mọi việc trong nhà vì không có người giúp việc. Khoảng thời gian quen tôi, mọi người bảo: 'Con nhỏ đó dễ thương mà cặp với Lương Bằng Quang xấu quá'. Tôi thấy vậy mới rủ anh đi thẩm mỹ để đẹp lên. Sau khi đẹp lên, anh Quang thay đổi rất nhiều và sau đó thì dẫn đến chia tay!".

Trước lời tố của người cũ, Lương Bằng Quang thản nhiên đăng tải 1 status đầy ẩn ý:

"Quang mất nhiều năm để 'tu luyện' thành con chó trắng".

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO