Báo Điện tử Gia đình Mới

Đội đặc nhiệm Mỹ phá cửa giải cứu bé 2 tuổi sốt cao, không được bố mẹ cho tiêm vắc-xin

Mới đây, một đội đặc nhiệm SWAT của Mỹ đã phải phá cửa, xông vào nhà dân để giải cứu một cháu bé không được tiêm chủng, đang trong tình trạng sốt cao.

Thiếu hiểu biết về y tế cùng với những thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội dẫn đến nhiều cha mẹ ở Mỹ đang đua nhau theo trào lưu "anti vắc-xin".

Những thông tin trên mạng kháo nhau rằng tiêm chủng có thể gây ra bệnh tự kỷ ở trẻ nhỏ, làm lây lan nỗi sợ hãi ở các cha mẹ, khiến họ quyết định quay lưng với vắc-xin và không tiêm phòng cho con.

Đội đặc nhiệm Mỹ phá cửa giải cứu bé 2 tuổi sốt cao, không được bố mẹ cho tiêm vắc-xin 0

Mới đây, đội đặc nhiệm SWAT của Mỹ đã phải phá cửa một ngôi nhà dân ở bang Arizona của Mỹ, nơi một cặp vợ chồng anti vắc-xin đang giấu đứa con bị sốt cao, chưa hề được tiêm chủng trong nhà.

Đội đặc nhiệm Mỹ phá cửa giải cứu bé 2 tuổi sốt cao, không được bố mẹ cho tiêm vắc-xin 1

Theo tờ Independent, mẹ của bé trai 2 tuổi là một người theo trào lưu anti vắc-xin, đã phớt lờ những lời khuyên của bác sĩ là để cậu bé nhập viện cấp cứu.

Vì lo lắng đứa trẻ có thể bị viêm màng não nên bác sĩ phụ trách đã báo cáo lên cơ quan y tế có thẩm quyền. Khi các quan chức y tế đến nhà của họ, người bố khăng khăng không cho họ vào nhà, khẳng định cậu bé đã hạ sốt và ổn định.

Vì vậy, phía cơ quan y tế buộc phải báo cảnh sát để giải cứu đứa trẻ.

Đội đặc nhiệm Mỹ phá cửa giải cứu bé 2 tuổi sốt cao, không được bố mẹ cho tiêm vắc-xin 2

Đội đặc nhiệm SWAT sau đó đã có mặt tại hiện trường, phá cửa xông vào nhà để giải cứu đứa trẻ.

Trong nhà, cảnh sát phát hiện có 2 đứa trẻ khác khoảng 4 tuổi và 6 tuổi cũng đang có dấu hiệu bị bệnh.

Ca ba được đưa đến bệnh viện để kiểm tra, chăm sóc. Cậu bé 2 tuổi được chẩn đoán nhiễm virus đường hô hấp.

Theo báo cáo, trước đó, khi cậu bé sốt cao tới 41 độ C, gia đình đã đưa cậu bé đến khám một bác sĩ theo trường phái thuận tự nhiên (naturopathy - phép chữa bệnh dựa theo sự tập luyện cơ thể chứ không dùng thuốc).

Trong phiên tòa, cặp cha mẹ khóc lóc cho biết mình đã bị đối xử như tội phạm và đòi lại 3 đứa con. 

Luật sư của họ, bà Kelly Townsend cũng lập luận cặp bố mẹ này có lẽ là đối tượng mà cộng đồng y tế nhắm đến để trừng trị làm gương cho những người theo phong trào anti vắc-xin.

  Luật sư Kelly Townsend

Luật sư Kelly Townsend

Luật sư cũng cho rằng việc đội đặc nhiệm SWAT đột nhập vào nhà dân là không phù hợp về mặt đạo đức.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO