Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Nỗi đau và sự trưởng thành

Thay vì than vãn về những nỗi đau, hãy trân trọng chúng bởi chính chúng đã làm cho bạn trở thành bạn của ngày hôm nay.

Ai trong chúng ta cũng ít nhất một lần bị tổn thương, nhưng không phải ai cũng biết cách vượt qua chúng.

Thay vì tìm cách che dấu những "vết sẹo" tổn thương, hãy tự hào về chúng bởi chính những đổ vỡ cũng có giá trị và triết lí riêng của mình.

Thay vì than vãn về những nỗi đau, hãy trân trọng chúng bởi chính chúng đã làm cho bạn trở thành bạn của ngày hôm nay.

Có bạn sẽ phản bác rằng: "Trên đời này, làm gì có nỗi đau nào trở thành báu vật. Đó là sản phẩm của những người quá lạc quan yêu đời, hoặc của tiểu thuyết, phim ảnh lãng mạn"

Cafe sáng: Nỗi đau và sự trưởng thành 0

Có đấy! Hãy ngắm nhìn viên ngọc trai mà bạn hằng ngưỡng mộ. Ngọc trai, long lanh và hoàn hảo, không là gì khác ngoài một vết thương đã được chữa lành!

Một con trai, nếu không có vết thương, nếu không có 1 hạt cát lọt vào vỏ, thì KHÔNG thể có ngọc!

Vậy, hãy như loài trai. Hãy giữ trong tâm hồn mình chất ngọc xà cừ lương thiện, sự kiên trì tự hoàn thiện không ngừng nghỉ, và tình yêu cuộc sống mãnh liệt.

Cafe sáng: Nỗi đau và sự trưởng thành 1

Để rồi, một ngày nọ, nỗi đau của bạn sẽ được chuyển hóa thành điều tốt đẹp hơn, bởi bạn đã học hỏi từ nó, đã trưởng thành từ nó.

Và khi ấy, nỗi đau ngày nào của bạn đã trở thành món quà quý cho cuộc đời.

Dù lúc này đây bạn đang trải qua thử thách hay nỗi đau lớn đến đâu, tôi nhìn thấy rất rõ một viên ngọc trai đang tỏa sáng trong bạn!

Ruby Nguyễn 

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO