Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9: Hà Nội mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5 - 6, có lúc giật cấp 7 - 8

  Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/9/2019, Hà Nội có mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/9/2019, Hà Nội có mưa dông rải rác

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 của cả nước

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung Ương, ngày18/9/2019, dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Nam Trung Bộ. Gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình đến mạnh. Do đó, dự báo thời tiết hôm nay ngày 18/9, ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, có nơi giật đến cấp 8. Sóng biển cao 2,0 - 3,0m; biển động mạnh.

Các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các khu vực trong cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 tại Tây Bắc bộ sẽ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C

Khu vực Đông Bắc Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 tại Đông Bắc Bộ sẽ có nhiêù mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc giật cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông đề phòng gió lốc. Độ ẩm từ 50-98%.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ C

 Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế)

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, có mưa rào và dông. Gió Đông Bắc đến Đông giật cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông có thể xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 56-98%.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận)

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 từ Đà Nẵng đến Bình Thuận sẽ cómưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây đến Tây Nam giật cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có thể xảy ra gió lốc mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23 -26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C

 Khu vực Tây Nguyên

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 tại Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam, chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 23 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ C 

Khu vực Nam Bộ

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 tại Nam Bộ có mây, có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 99%.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 28 - 31 độ C

 Khu vực Hà Nội

Dự báo thời tiết hôm nay 18/9/2019 tại Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh. Độ ẩm từ 74 - 99%.

  • Nhiệt độ thấp nhất: 24 - 27 độ C
  • Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ C.

Thanh Hằng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO