Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới 9 - 18/9/2018

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm DBKTTV Quốc gia, thời tiết Hà Nội từ ngày 9-18/9/2018: Mưa rào và dông trên nhiều khu vực do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Sáng nay (08/9), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở trung Trung Bộ. Ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại đảo Bạch Long Vĩ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7.

Trong 2 giờ qua, một số nơi thuộc các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam đã có mưa to, cục bộ có nơi rất to như: Hồ chứa nước Khe Ngang 90mmmm, Bình Thành 102mm, Dương Hòa 59mm, Tà Lương 40,8mm, Khâm Đức 63,2mm, Trà Leng 20mm…

  Dự báo thời tiết Hà Nội từ ngày 9/9-18/9

Dự báo thời tiết Hà Nội từ ngày 9/9-18/9

Dự báo trong 3-6 giờ tới, các khu vực này tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Cảnh báo: Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ vùng trũng thấp ở các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam; đặc biệt là các huyện Hương Trà, Phú Lộc (Thừa Thiên Huế); Phước Sơn, Trà My (Quảng Nam).

Trong đợt gió mùa đông bắc từ 7-9/9, nhiệt độ thấp nhất ở các các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 21-24 độ, vùng núi phía Bắc 19-22 độ.Tại Hà Nội sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong 2 ngày tới phổ biến 21-24 độ.

Đi vào Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng với mức nhiệt 35 độ, riêng phía Nam chiều tối nay có mưa rào và dông rải rác.

Dự báo, đêm nay và ngày mai 9/9, không khí lạnh tiếp tục gây gió Đông Bắc trên vịnh Bắc Bộ mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên vịnh Bắc Bộ: cấp 1.

Chi tiết cho các vùng ngày mai 9/9/2018

Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, vùng núi 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

  Khu vực Bắc Trung Bộ sự báo mưa vừa đến mưa to trong ngày mai 9/9/2018. (Ảnh: Internet)

Khu vực Bắc Trung Bộ sự báo mưa vừa đến mưa to trong ngày mai 9/9/2018. (Ảnh: Internet)

Khu vực Bắc Trung Bộ (Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Bắc Quảng Bình có mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, phía Nam 28-31độ C.

Khu vực Nam Trung Bộ (Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận) mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 45 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ CNhiệt độ cao nhất: 30-33 độ C

Dự báo thời tiết TPHCM trời nhiều mây. Mưa dông xen kẽ. Gió cấp 2, hướng thay đổi. Độ ẩm: 73-89%. Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới 9-18/9/2018

  Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (8/9-18/9)

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (8/9-18/9)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 09, ngày 10/9 tại Hà Nội,có mưa rào vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 11 đến ngày 15, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong các ngày 11, ngày 12 và ngày 14, ngày 15 Từ ngày 16 đến ngày 18, có mưa vài nơi, ngày nắng.  

Linh Hà (t/h)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO