Báo Điện tử Gia đình Mới

Giải hết 6 câu đố này, bạn là người có khả năng tư duy logic ngang ngửa Sherlock Holmes

Sherlock Holmes là nhân vật hư cấu nên khả năng tư duy của ông cũng thuộc vào hàng vô cực. Nhưng nếu bạn làm được những câu đố này, khả năng tư duy logic của bạn cũng không tồi đâu.

Giải hết 6 câu đố này, bạn là người có khả năng tư duy logic ngang ngửa Sherlock Holmes 0

Sherlock Holmes dù chỉ là một nhân vật hư cấu, nhưng vẫn được đánh giá là một trong những vị thám tử thông minh với tư duy sắc bén nhất lịch sử văn học trinh thám.

Nhưng thực ra thì hầu hết chúng ta không bao giờ rơi vào trường hợp buộc phải vận dụng óc quan sát và suy luận giống như Sherlock Holmes cả. Chứ nếu không, biết đâu bạn chính là một nhân tài ẩn dật vượt qua được cả vị thám tử tài hoa này thì sao?

Và hôm nay, chúng ta sẽ có chùm câu đố cho bạn thể hiện khả năng ấy. Hãy thử xem bạn có tư duy logic "xịn" như Sherlock Holmes không nhé.

1.

2 người thợ săn đang đi truy lùng một con nai. Họ đã thấy nó từ trước, đuổi đến khúc rừng này thì đột nhiên nó biến mất. Tuy nhiên, con hươu chưa đi xa đâu, nó vẫn trốn trong bức tranh trên.

Câu hỏi: Bạn có tìm được con nai ấy không?

2.

Giải hết 6 câu đố này, bạn là người có khả năng tư duy logic ngang ngửa Sherlock Holmes 1

2 người bạn bắt gặp nhau trên đường.

"Này đi đâu đấy?" - A hỏi.

"Đang đi tìm nhà. Số 23," - B đáp. "Còn mày, đang đi đâu đây?"

"Đang sang chơi với nhỏ C, nhà số 7," - A đáp.

Câu hỏi:

1. Đâu là A, đâu là B?

2. Nơi cô gái tóc ngắn đến là đâu?

3.

Giải hết 6 câu đố này, bạn là người có khả năng tư duy logic ngang ngửa Sherlock Holmes 2

2 bà cụ cùng đến một con sông để lấy nước mang về tưới cây. Câu hỏi đơn giản thôi: Ai là người lấy được nhiều nước hơn?

4.

Giải hết 6 câu đố này, bạn là người có khả năng tư duy logic ngang ngửa Sherlock Holmes 3

Một thảm họa xảy ra và một nhóm người đã dạt vào hòn đảo nọ. Hãy nhìn vào hình ảnh trên và cho biết:

1. Có bao nhiêu người đang sống tại đây?

2. Họ đã sống ở đây bao lâu rồi?

3. Con sông sâu đến cỡ nào?

4. Có 4 người trong bức hình. Họ đang làm gì?

5. Mũi thuyền đang hướng xuôi dòng hay ngược dòng?

5.

Giải hết 6 câu đố này, bạn là người có khả năng tư duy logic ngang ngửa Sherlock Holmes 4

Nhìn vào bức hình và trả lời:

1. Người cha làm nghề gì?

2. Đứa trẻ trong hình có phải là con một?

3. Bức ảnh chụp từ năm nào? (Gợi ý: hãy quan sát các vật dụng trên bàn).

6.

Giải hết 6 câu đố này, bạn là người có khả năng tư duy logic ngang ngửa Sherlock Holmes 5

Tìm 8 điểm khác biệt trong 2 bức tranh dưới đây (đố mẹo).

Làm được chưa? Hãy thử xem đáp án là gì nhé!

1.

Con nai ở đây này

2.

1. Thông thường, các nhà số lẻ được đặt bên trái đường. A muốn tìm nhà 23, nên A chính là cô gái tóc ngắn. Người còn lại đương nhiên là B.

2. A đang đi đến lớp học diễn kịch. Đó là lý do cô mang cả đàn violin, cây kiếm và vương trượng cùng một lúc.

3.

Bình nước của bà cụ bên trái lớn hơn, nhưng hãy để ý vòi nước của cả 2 bên đều cao ngang nhau. Theo định luật về bình thông nhau, mức trong bình không thể cao hơn vòi độ cao của vòi nước.

Vậy nên, lượng nước cả 2 mang về là ngang nhau.

4.

1. Trên cây có danh sách: tổng cộng là 6 người.

2. Có mạng nhện bám quanh lều, chứng tỏ họ đã ở đây được vài ngày rồi.

3. Người đàn ông trên tàu đang đo độ sâu của con sông bằng 1 cái sào. Điều này chứng tỏ con sông cũng không sâu lắm.

4. 2 người đang ăn, người thứ 3 đang đo độ sâu của con sông, và người thứ 4 đang câu cá.

5. Dựa trên làn nước dao động quanh mũi tàu, nó đang hướng đến thượng nguồn - tức là ngược dòng.

5.

1. Ông bố là một DJ - vì có rất nhiều dụng cụ dành cho DJ trong phòng.

2. Có một cái nôi trong phòng, đồ chơi vương vãi chỉ toàn đồ dành cho con gái. Gia đình này ít nhất có một bé gái nữa.

3. Trên bàn có một chiếc hộp đựng fidget spinner - món đồ chơi ra đời và gây sốt vào năm 2017. Vậy nên, bức ảnh này chụp sớm nhất là năm 2017 thôi.

6.

8 điểm khác chính là 8 cái chân của con nhện.

Vân Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO