Báo Điện tử Gia đình Mới

Học cách 'tán gái' như cá nóc Nhật Bản đảm bảo em nào cũng đổ gục

Cá nóc là một trong những sinh vật thú vị nhất hành tinh bởi ngoại hình đặc biệt có thể "phóng to, thu nhỏ" và phương pháp thu hút bạn tình vô cùng cần mẫn của mình.

Cá nóc thường sinh sống tại các biển nhiệt đới trong khu vực Ấn Độ Dương, Nam Thái Bình Dương.

Chúng là một đối thủ đáng gờm dưới mặt nước do nọc độc cực mạnh của mình. Thuở xưa, thổ dân lấy gan và mật cá nóc thoa vào đầu mũi giáo để săn thú.

Học cách 'tán gái' như cá nóc Nhật Bản đảm bảo em nào cũng đổ gục 0

Tại vùng biển Nhật, có các loài cá Nóc cọp (Tiger fugu) da có những đốm đen, rất được ưa chuộng và cá Nóc sọc xanh (Fugu xanthopterus).

Cũng ở xứ sở Mặt trời mọc này, chúng được coi là một món sơn hào hải vị, do muốn ăn cá nóc mà không bị ngộ độc, đầu bếp phải có giấy chứng nhận khả năng làm sạch độc của cá nóc.

Học cách 'tán gái' như cá nóc Nhật Bản đảm bảo em nào cũng đổ gục 1

Một điều thú vị về tập tính của loài cá nóc đã được các nhà khoa học phát hiện ra. Đó là con đực muốn thu hút được con cái, nó sẽ phải tạo nên một công trình tuyệt mỹ dưới đáy đại dương. 

Con đực sẽ tự lên kế hoạch, tự thết kế và tiến hành "xây" công trình của mình. Nó làm việc suốt 24 giờ mỗi ngày trong vòng ít nhất 1 tuần để tạo ra một tuyệt tác trong tự nhiên.

Ngọc Quỳnh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO