Báo Điện tử Gia đình Mới

Luật mới ở Philippines: Học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp

Nếu tất cả mọi người tuân thủ đúng luật thì mỗi thế hệ sẽ trồng được 525 triệu cây xanh mới.

Ngày 15/5, Quốc hội Philippines đã thông qua luật mới yêu cầu mỗi học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh nếu muốn tốt nghiệp.

Luật mới ở Philippines: Học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp 0

Luật mới áp dụng với tất cả đối tượng học sinh, sinh viên bậc tiểu học, trung học và đại học.

Luật mới ở Philippines: Học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp 1

Dự luật này do Nghị sĩ Gary Alejano đề xuất.

Luật mới ở Philippines: Học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp 2

Theo Nghị sĩ, mục đích chính của ông là tăng tính trách nhiệm của các thế hệ, đồng thời bảo vệ môi trường.

Luật mới ở Philippines: Học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp 3

Sáng kiến mới có thể giúp trồng 175 triệu cây xanh mới mỗi năm.

Luật mới ở Philippines: Học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp 4

Theo ông Alejano, nếu chỉ 10% cây xanh được trồng còn sống sót thì với mỗi thế hệ, chúng ta đã có thêm 525 triệu cây xanh.

Luật mới ở Philippines: Học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp 5

Các cây sẽ được trồng trong rừng ngập mặn, rừng hiện có, một số khu vực được bảo vệ, khu khai thác bị bỏ hoang hoặc một số khu đô thị. Chính phủ cho biết cây được trồng phải phù hợp với yêu cầu của từng khu vực, khí hậu và địa hình, khuyến khích lựa chọn loài bản địa.

Luật mới ở Philippines: Học sinh, sinh viên phải trồng 10 cây xanh mới được tốt nghiệp 6

Đây không phải sáng kiến tích cực duy nhất có sự tham gia của thế hệ trẻ. Mới đây một trường Ấn Độ đã nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận khi ra quy định thu nhận rác nhựa thay học phí.

(Theo Bored Panda)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO