Báo Điện tử Gia đình Mới

Phẫn nộ YouTuber gốc Trung lừa người vô gia cư ăn bánh Oreo kẹp kem đánh răng

Một YouTuber đã bị cấm khỏi nền tảng này trong 5 năm sau khi quay clip lừa người vô gia cư ăn bánh Oreo kẹp kem đánh răng.

Kanghua Ren, 21 tuổi, hay còn biết đến với biệt danh ReSet, sinh tại Trung Quốc đã thực hiện một trò đùa vi phạm đạo đức và đăng tải trên YouTube.

Anh ta đã tráo nhân bánh quy Oreo bằng kem đánh răng rồi đưa chúng cho một người vô gia cư là ông Gheorge L, 52 tuổi trên đường phố Barcelona (Tây Ban Nha) cùng tờ 20 EUR.

YouTuber có hơn 1,2 triệu sub nói với khán giả: "Có thể tôi đã đùa hơi quá, nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực của câu chuyện: Nó sẽ giúp răng ông ấy sạch hơn. Tôi đoán ông ta chẳng bao giờ đánh răng từ khi nghèo khổ."

Những chiếc bánh Oreo đã khiến người vô gia cư bị bệnh. Người đàn ông cho biết mình chưa từng bị đối xử tệ như vậy từ khi trở thành người vô gia cư.

  Kanghua Ren, 21 tuổi, sẽ không thể lập tài khoản trên nền ttanrgYouTube trong 5 năm

Kanghua Ren, 21 tuổi, sẽ không thể lập tài khoản trên nền ttanrgYouTube trong 5 năm

  Chiếc bánh khiến người vô gia cư bị bệnh

Chiếc bánh khiến người vô gia cư bị bệnh

Video vấp phải phản đối dữ dội, vì vậy Ren đăng video mới trong đó Ren quay lại gặp người đàn ông và cho ông này 20 EUR nữa. Ren nói rằng chỉ vì anh ta làm thế với người vô gia cư nên mới bị phàn nàn: "Mọi người làm quá mọi chuyện vì tôi lừa người ăn xin, còn nếu là người bình thường khác thì tôi đảm bảo họ sẽ chẳng nói gì."

Sau đó Ren còn quay lại lần thứ 3 cùng một người bạn và định ở lại qua đêm trên đường phố, nhưng một nhân chứng đã gọi điện báo cảnh sát.

Tại phiên tòa, Ren cho biết video chỉ là một phần của series các "thử thách", và anh ta gọi đó chỉ là một "trò đùa".

Không những thế, theo Metro, Ren còn từng cho phân mèo vào sandwich rồi đưa cho các học sinh và người già trong một trò đùa bệnh hoạn khác.

Phẫn nộ YouTuber gốc Trung lừa người vô gia cư ăn bánh Oreo kẹp kem đánh răng 2

Ren bị kết tội vi phạm đạo đức, nhận 15 tháng tù treo và phải bồi thường 20.000 EUR cho nạn nhân, theo El Pais đưa tin.

Ngoài ra Ren còn phải xóa kênh YouTube "ReSet" và không thể lập tài khoản mới trong 5 năm tới.

(Theo Metro)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO