Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Chồng bón cơm, tắm giặt cho vợ suốt 13 năm bị liệt giường vì tai biến sau sinh

Ngày chị Kim Hai sinh con gái đầu lòng cũng là ngày khởi đầu cho hành trình 13 năm đầy khó khăn của anh Trí khi chị Kim Hai bị băng huyết biến chứng chỉ nằm được một chỗ.

Đó chính là hoàn cảnh của anh Trần Phước Trí, ấp Phước Tiền, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, Kiên Giang. Chị Kim Hai, vợ anh Trí trước đây cũng là một người phụ nữ xinh đẹp và khỏe mạnh.

Khi biết mình mang thai đứa con đầu lòng cả chị và anh đều vô cùng hạnh phúc.

Thế nhưng may mắn đã không mỉm cười với hai vợ chồng anh chị khi chị Kim Hai bị băng huyết, tai biến sản khoa khi sinh con gái đầu lòng Phương Thảo.

Biến chứng để lại khiến chị gần như bị liệt toàn thân, không thể đi lại, tay chân luôn run lẩy bẩy. Suốt 13 năm qua, anh Trí đã luôn ở bên vợ, chăm sóc chị từng ngày, bón cơm, bóp chân, tắm giặt cho vợ.

Thương vợ, anh Trí luôn cố gắng từng ngày, ước ao làm sao cho vợ nói được vài tiếng thôi cũng là niềm hạnh phúc vì chị Kim Hai giờ chỉ có thể ú ớ.

Ảnh cưới của hai vợ chồng anh chị

Ảnh cưới của hai vợ chồng anh chị

Câu chuyện và tấm lòng về người chồng thủy chung không bỏ rơi vợ con trong lúc bệnh tật đã gây xúc động mạnh.

Giữa xã hội bon chen, đầy gian khó này có được một tấm chân tình của người chồng như anh Trí thật đáng được trân trọng.

vananhpham/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO