Báo Điện tử Gia đình Mới

'Thỉnh vong' chùa Ba Vàng có phải 'mê tín dị đoan': Chờ thông tin từ Trung ương Giáo hội

Dư luận quan tâm các nghi lễ “thỉnh vong”, cúng “oan gia trái chủ” đang diễn ra tại chùa Ba Vàng có phải là mê tín hay không, lãnh đạo UBND TP Uông Bí nói chờ kết luận từ Trung ương Giáo hội Phật giáo VN.

  Chiều nay 26/3, Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ công bố thông tin về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Chiều nay 26/3, Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ công bố thông tin về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Sau buổi họp báo của TP Uông Bí (Quảng Ninh) vào sáng 26/3, chiều cùng ngày rất đông phóng viên báo chí có mặt tại Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (chùa Quán Sứ) để chờ thông tin từ Trung ương Giáo hội về sự việc chùa Ba Vàng có hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ gây xôn xao dư luận.

Tại buổi họp báo do UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) tổ chức, trước câu hỏi này, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND TP Uông Bí cho biết: Hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ ở chùa Ba Vàng không nằm trong danh mục đăng ký hoạt động của chùa.

Còn những nghi lễ này có phải là mê tín dị đoan hay không, thì phải chờ câu trả lời từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Dư luận cũng đang rất quan tâm tới những thông tin chính thức từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc hoạt động gọi vong, giải nghiệp, cúng oan gia trái chủ có nằm trong danh mục hoạt động tôn giáo tín ngưỡng hay không? Những nghi lễ này có phải là mê tín dị đoan không?

  Ông Nguyễn Mạnh Hà: Thỉnh vong ở chùa Ba Vàng có phải mê tín không phải chờ câu trả lời từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Ông Nguyễn Mạnh Hà: Thỉnh vong ở chùa Ba Vàng có phải mê tín không phải chờ câu trả lời từ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Được biết sau buổi họp kín chiều nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ công bố thông tin với báo chí.

Tại buổi họp báo sáng nay, ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND TP Uông Bí thông tin: TP Uông Bí tiếp tục có văn bản gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Giáo hội tỉnh Quảng Ninh xử lý nghiêm hành vi vi phạm tại chùa Ba Vàng.

Đối với hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ tại chùa Ba Vàng, sau khi nhận được thông tin đã làm việc khẩn trương, xác minh làm việc với chùa Ba Vàng. Hiện sự việc vẫn đang được cơ quan CA thu thập chứng cứ, xác minh.

Đối với chùa Ba Vàng, ông Hà khẳng định hoạt động thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ thuộc khuôn viên chùa, trụ trì phải chịu trách nhiệm. UBND đã có văn bản yêu cầu dừng ngay hoạt động thỉnh oan gia trái chủ.

Đối với bà Phạm Thị Yến, giao UBND Phường Quang Trung (TP Uông Bí) xử phạt vi phạm hành chính về nếp sống văn hóa đối với bà Yến, số tiền bị phạt là 5 triệu đồng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra để xử phạt các hành vi vi phạm trục lợi, hoạt động tôn giáo tại chùa Ba Vàng của bà Yến.

Đến 17 giờ 30 cùng ngày, Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Gia Quang thông tin: Sự việc ở chùa Ba Vàng gây xôn xao, bức xúc trong giới Phật giáo, dư luận, do vậy, hôm nay Giáo hội Phật giáo VN khu vực phía Bắc họp để xem xét sự việc xảy ra mà báo chí đã nêu.

Hội nghị được nghe báo cáo tổng quát về sự việc tại chùa Ba Vàng mà báo chí nêu; Bản báo cáo của Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh và Báo cáo của đại diện Văn Phòng của Giáo hội VN với Ban trị sự Giáo hội tỉnh Quảng Ninh.

Kết luận của Ban thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc thuyết giảng và tổ chức lễ thỉnh vong giải oan gia trái chủ chùa Ba Vàng như sau:

1. Việc chùa Ba Vàng tổ chức thỉnh vong gia trái chủ, chữa bệnh cho người dân và phật tử có nhu cầu, trong nghi thức này có việc gọi vong, nhập hồn, phán số kiếp, quy định việc người đăng ký pháp thỉnh oan gia trái chủ buộc phải trả nợ cho vong bằng tiền do vong yêu cầu thông qua hình thức công đức vào chùa Ba Vàng hoặc làm công quả tại chùa là không đúng với nghi lễ truyền thống.

2. Đại đức Thích Trúc Thái Minh để cho Phật tử Phạm Thị Yến đăng đàn thuyết pháp tại chùa Ba Vàng là không đúng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh với tư cách là trụ trì chùa Ba Vàng phải chịu trách nhiệm về việc này. Yêu cầu chùa Ba Vàng chấm dứt việc tổ chức lễ thỉnh oan gia trái chủ.

3. Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh nhận thấy đã buông lỏng trong công tác quản lý Tăng sự tại chùa Ba Vàng.

Đại đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng đã vi phạm Hiến chương Giáo hội Phật giáo VN làm tổn thương đến thanh danh Giáo hội, đến Tăng đoàn.

Do đó, Thường trực Hội đồng Trị sự khu vực phía Bắc đề xuất Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ngay lập tức ra quyết định tạm đình chỉ tất cả các chức vụ trong GHPGVN trong khi chờ Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN ra quyết định cách chức theo đúng quy định tại Hiến chương GHPGVN tu chỉnh lần thứ VI.

4. Đại đức Thích Trúc Thái Minh phải sám hội Đại Tăng. Giáo cho Thượng tọa Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Giáo dục Phật giáo Trung ương, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh làm Thày giáo giới cho Đại đức Thích Trúc Thái Minh theo Luật Phật.

 

 

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO