Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tốt đẹp: Bóng nước ăn được thay thế chai nhựa tại giải chạy London Marathon 2019

Thay vì dùng nước đóng chai nhựa truyền thống, giải chạy London Marathon 2019 gây chú ý khi sử dụng bóng nước có làm từ rong biển, có thể ăn được và thân thiện với môi trường.

Tin tốt đẹp: Bóng nước ăn được thay thế chai nhựa tại giải chạy London Marathon 2019 0

2 năm trở lại đây, rất nhiều người cho biết họ muốn tham gia các sự kiện cộng đồng như London Marathon, nhưng hàng trăm ngàn chai nhựa vứt ra sau mỗi sự kiện là nguyên nhân khiến họ chùn bước.

Năm 2018, giải chạy London Marathon đã dùng tới 920.000 chai nhựa, mỗi chai nhựa phải mất 450 -  1.000 năm để phân hủy. Điều đó thôi thúc con người phải thay đổi kịp thời.

Tin tốt đẹp: Bóng nước ăn được thay thế chai nhựa tại giải chạy London Marathon 2019 1

Tại giải chạy London Marathon năm nay, ban tổ chức đã có một sự thay đổi lớn trong việc tiếp nước cho vận động viên chạy.

Theo đó, họ đã hợp tác với một thương hiệu startup có tên Skipping Rocks Lab - thương hiệu sáng tạo loại bóng nước ăn được có tên Ooho được làm từ rong biển.

Mục đích chính của Ooho là tạo vật đựng nước có thể phân hủy hoàn toàn, không để lại nhựa, đặc biệt hữu ích với những sự kiện như giải chạy này.

Các bóng nước không mùi, không vị, có thể dễ dàng ăn được hoặc vứt đi vì nó có khả năng tự phân hủy nhanh.

Tin tốt đẹp: Bóng nước ăn được thay thế chai nhựa tại giải chạy London Marathon 2019 2

Lượng chai nhựa ở giải chạy marathon gần đây nhất của London đã giảm từ 920.000 chai xuống 704.000 nhờ phát các bóng nước cho vận động viên ở dặm thứ 23.

Không chỉ dùng để đựng nước, các bóng nước bằng rong biển còn có thể dùng để đựng các loại nước giải khát khác như cocktail, nước ép trái cây,...

Tin tốt đẹp: Bóng nước ăn được thay thế chai nhựa tại giải chạy London Marathon 2019 3

Việc mang theo chai nước trong quá trình chạy sẽ gây cản trở cho vận động viên nên hầu hết chai nhựa bị vứt trên mặt đất. Do đó bên cạnh cảnh vận động viên về đích thì cảnh chai nhựa lăn lóc khắp nơi cũng gây quan tâm không nhỏ.

Tin tốt đẹp: Bóng nước ăn được thay thế chai nhựa tại giải chạy London Marathon 2019 4

Được biết, công ty startup Skipping Rocks Lab có trụ sở ở London, thành lập năm 2013 bởi Rodrigo Garcia Gonzalez và Pierre Paslier.

Tin tốt đẹp: Bóng nước ăn được thay thế chai nhựa tại giải chạy London Marathon 2019 5

Theo tính toán, nếu thay thế Ooho cho toàn bộ các chai nhựa trên thế giới, người ta chỉ tiêu tốn có 0,02% số lượng rong biển sẵn có hiện nay.

Trong môi trường tự nhiên, Ooho sẽ mất khoảng 6 tuần để tiêu hủy hoàn toàn, trong khi các chai nhựa sẽ phải mất tới 400 năm.

Dự án này cũng đang được mở  rộng và sử dụng để đựng tương ớt, tương cà chua,... trong quán ăn.

Công ty cũng lên kế hoạch sản xuất túi trữ trái cây, rau quả và túi chịu nhiệt cho các sản phẩm ngoài thực phẩm.

Video cho thấy cách các viên bóng nước được phát cho vận động viên trong cuộc đua:

(Theo Bored Panda)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO