Báo Điện tử Gia đình Mới

Xôn xao nghi vấn Quốc Trường 'Về nhà đi con' lộ tin nhắn có nội dung nhạy cảm

Ngay khi hình ảnh đoạn tin nhắn được cho là của Quốc Trường lộ ra đã nhanh chóng nhận được sự chú ý của đông đảo những người yêu thích nam diễn viên.

Mới đây, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện loạt ảnh chụp lại đoạn tin nhắn được cho là của nam diễn viên Quốc Trường cùng 1 cô gái.

Theo nguồn tin, đoạn tin nhắn này đã xuất hiện từ năm 2016, và hình ảnh tin nhắn được chụp lại từ điện thoại của cô gái đó.

Xôn xao nghi vấn Quốc Trường 'Về nhà đi con' lộ tin nhắn có nội dung nhạy cảm 0
Xôn xao nghi vấn Quốc Trường 'Về nhà đi con' lộ tin nhắn có nội dung nhạy cảm 1

Đọc kỹ đoạn tin nhắn, người được cho là Quốc Trường đã có những từ ngữ khá nhạy cảm.

Xôn xao nghi vấn Quốc Trường 'Về nhà đi con' lộ tin nhắn có nội dung nhạy cảm 2

Đặc biệt, khi soi phần điện thoại được công bố trong ảnh chụp lại trùng khớp với số điện thoại mà nam diễn viên đang sử dụng.

Ngay khi những hình ảnh này được đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu mến nam diễn viên.

Hiện chưa xác minh rõ người đàn ông tên Quốc Trường có đúng là diễn viên Quốc Trường hay không, tuy nhiên những thông tin ở thời điểm hiện tại cũng ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của anh, nhất là khi bộ phim "Về nhà đi con" mà nam diễn viên tham gia đang nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả.

Phía Quốc Trường vẫn im lặng trước tin đồn này.

Xôn xao nghi vấn Quốc Trường 'Về nhà đi con' lộ tin nhắn có nội dung nhạy cảm 3

Quốc Trường (SN 1988) xuất thân là người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất. Anh từng được biết đến với các vai diễn trong một số bộ phim nổi tiếng như: 

“Cung đường tội lỗi”, “Chuyện tình rừng ngập mặn”, “Ngày hôm qua”, hay “Vàng”, “Oan nghiệt” và“Vườn yêu”,… thế nhưng phải đến "Gạo nếp gạo tẻ" và "Về nhà đi con" Quốc Trường mới thực sự được nhiều người biết đến.

Bên cạnh diễn xuất, Quốc Trường cũng khá thành công trong công việc kinh doanh. Hiện, anh đang làm chủ chuỗi 100 nhà hàng mì cay có mặt tại một số tỉnh thành trên cả nước.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO