Báo Điện tử Gia đình Mới

Tình hình COVID tại TP. HCM ngày 14/3: 5 người mắc, 4 người nghi ngờ, cách ly 307 người

TP. HCM đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 3 người đã khỏi bệnh, 2 người mới mắc đang được điều trị, sức khỏe ổn định và hiện có 307 người phải cách ly.

2 người mới mắc COVID-19 có sức khỏe ổn định

Theo báo cáo của hệ thống giám sát dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại TP. HCM tính đến ngày 14/3, tổng số người được xác định mắc COVID-19 là 5 trường hợp, trong đó có 3 trường hợp đã khỏi bệnh và xuất viện.

2 bệnh nhân mới mắc COVID-19 sức khỏe ổn định, bệnh nhân 32 (bệnh nhân thứ 4 tại TP.HCM) hiện tại bệnh nhân không sốt, sinh hiệu tạm ổn. Khí máu động mạch trong giới hạn bình thường, đã giảm ho nhiều, ăn uống tốt, ngủ được.

Bệnh nhân 45 (bệnh nhân thứ 5 tại TP.HCM) hiện tại sức khỏe bệnh nhân ổn định, không có triệu chứng. Bệnh nhân này trước đó có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 34. Sau đó xuất hiện triệu chứng ngạt mũi, rát họng nên đến khám và được cách ly tập trung tại quận Tân Bình, rồi về khu điều trị tập trung tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi bằng xe chuyên dụng cách ly nghiêm ngặt.

  TP.HCM hiện có 5 người mắc COVID-19, 4 người nghi ngờ, cách ly 307 người. Ảnh minh họa

TP.HCM hiện có 5 người mắc COVID-19, 4 người nghi ngờ, cách ly 307 người. Ảnh minh họa

4 người nghi ngờ và đang cách ly 307 người

Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 14/3 là 124 trường hợp, trong đó có 120 trường hợp có kết quả âm tính; 3 trường hợp đang chờ kết quả và 1 trường hợp đang xử lý.

Về Tình hình giám sát người về từ vùng dịch, hiện có 307 trường hợp đang được cách ly tại Khu cách ly tập trung của thành phố, gồm:

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Củ Chi: 160 trường hợp (Khu A: 91, Khu C: 69)

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại huyện Nhà Bè: 97 trường hợp

+ Khu cách ly tập trung của thành phố tại Bệnh viện quận 7: 50 trường hợp

Tổng số người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 533 trường hợp; hiện đã có 81 người kết thúc thời gian theo dõi 14 ngày, còn 452 người đang tiếp tục được theo dõi.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 3.742 trường hợp; hiện đã có 3.253 trường hợp hết thời gian theo dõi, còn 489 trường hợp đang tiếp tục được theo dõi.

Hiện thành phố đang tiếp tục tăng cường rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan đến các bệnh nhân nhiễm COVID-19 để cách ly theo dõi.

Phối hợp với các sở, ban ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện hoạt động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong các lĩnh vực phù hợp với tình hình trong giai đoạn hiện nay.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO