Báo Điện tử Gia đình Mới

TP. Hà Nội còn cách ly tại cộng đồng hơn 2.000 người do đến từ Hàn Quốc

Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn TP. Hà Nội còn đang phải cách ly tại cộng đồng 2.102 người do đến từ Hàn Quốc, để phòng, tránh lây nhiễm COVID-19.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng 6/3, trên địa bàn thành phố chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19.

Tổng số trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 được cộng dồn từ đầu mùa dịch là 99 người và tất cả đã được xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Tổng số người cách ly tại cộng đồng được cộng dồn là 5.790 người, trong số đó có 3.621 người đã kết thúc cách ly, còn 2.169 vẫn đang phải cách ly.

Số người cách ly tại cộng đồng do đến từ Hàn Quốc được cộng dồn là 2.996 người, trong số đó có 894 người đã kết thúc cách ly, còn 2.102 người vẫn đang phải cách ly theo dõi.

  Người nghi ngờ nhiễm COVID-19 phải được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ. Ảnh minh họa

Người nghi ngờ nhiễm COVID-19 phải được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ. Ảnh minh họa

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó giám đốc Sở Y tế Hà Nội, mặc dù Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19, nhưng Hà Nội thường xuyên có nhiều người nước ngoài đến sinh sống, làm việc, du lịch, lưu trú... trong đó có các quốc gia đã xuất hiện dịch.

Vì vậy nguy cơ tiềm ẩn về dịch bệnh là rất lơn, đòi hỏi thành phố không được lơ là, chủ quan.

Cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, để người dân nâng cao ý thức, nhận thức, phối hợp với cơ quan chức năng  cũng không nên lo lắng quá về bệnh dịch.

Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, cách ly, điều tra khoanh vùng xử lý khi phát hiện các ca nghi ngờ và ca bệnh.

Đối với những ca nghi ngờ sẽ coi như một ca bệnh và xử lý như đối với ca dương tính; cần làm mạnh hơn một bước để xử lý đảm bảo an toàn.

Bên cạnh đó, Sở Y tế đã tiếp tục giám sát chặt chẽ các hành khách nhập cảng qua Cảng hàng không Sân bay quốc tế Nội Bài và tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh. Áp dụng khai báo y tế đối với tất cả khách nhập cảnh đến từ hoặc đi qua Hàn Quốc, Ý và Iran.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO