Báo Điện tử Gia đình Mới

TP.HCM còn 28 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, cách ly gần 1.600 người

Tính đến nay, trên địa bàn TP.HCM vẫn còn 28 trường hợp mắc COVID-19, gần 1.600 người đang phải cách ly để phòng chống dịch.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, đến ngày 17/11, tại TP.HCM số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định là 110, trong số đó có 28 trường hợp đang điều trị.

Về hoạt động giám sát, chống dịch, TP.HCM vẫn đang cách ly người nhập cảnh theo quy định.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai tại các cơ sở cách ly kiểm dịch cộng đồng. Thực hiện giám sát, lấy mẫu xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao.

  TP.HCM hiện còn 28 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, cách ly gần 1.600 người. Ảnh minh họa

TP.HCM hiện còn 28 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, cách ly gần 1.600 người. Ảnh minh họa

Đồng thời, thực hiện giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 9.337  trường hợp. Chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

Giám sát người đã thực hiện cách ly ở các tỉnh thành khác về cư trú tại thành phố; Cập nhật giám sát và xét nghiệm đối với bệnh nhân COVID-19 sau xuất viện, người cách ly tập trung và người sau cách ly phòng chống COVID-19 trong tình hình mới.

Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.562 người; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 232 người.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khuyến cáo người dân hình thành thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; Vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc; Giữ khoảng các an toàn khi tiếp xúc; Đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng…

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO