Báo Điện tử Gia đình Mới

TP.HCM: Đã có hơn 32.000 người từ Đà Nẵng về tiến hành khai báo y tế

Tính đến 2/8, tại TP.HCM đã có 32.070 người từ Đà Nẵng về thực hiện khai báo y tế. Trong đó có 21.260 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 4.270 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, còn lại đang đợi kết quả.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19 tại TP.HCM, đến ngày 2/8, số trường hợp nhiễm COVID-19 xác định là 69 trường hợp. Ghi nhận thêm 3 trường hợp nhiễm mới là BN 567, 568, 589.

Tính đến nay, toàn thành phố có 32.070 người rời khỏi Đà Nẵng từ 01/7/2020 đã khai báo y tế.

Trong số đó có 21.260 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 4.270 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả xét nghiệm.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM tiếp tục thực hiện tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp từ Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020.

Đồng thời thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch các trường hợp nhiễm COVID-19.

  TP.HCM đã có hơn 32 nghìn người từ Đà Nẵng về tiến hành khai báo y tế. Ảnh minh họa

TP.HCM đã có hơn 32 nghìn người từ Đà Nẵng về tiến hành khai báo y tế. Ảnh minh họa

Liên quan đến bệnh nhân 449, 450, tại TP.HCM số trường hợp tiếp xúc đã lấy mẫu xét nghiệm là 155 trường hợp trong đó 146 âm tính, 9 người đang đợi kết quả xét nghiệm.

Thành phố cũng thực hiện giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố. Tính đến ngày 2/8, đã lấy mẫu xét nghiệm 3.185 trường hợp. Chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID-19.

Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố, tổng số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.336 người; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 7.160 người.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, ngành y tế khuyến cáo, mỗi người dân là một chiến sỹ phòng chống dịch COVID-19; rửa tay thường bằng nước sạch và xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh; hạn chế đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn…

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO