Báo Điện tử Gia đình Mới

TP.HCM: Hơn 45.000 người về từ Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm, 2 người tái nhiễm

Trên địa bàn TP.HCM đã có 51.664 trường hợp về từ Đà Nẵng khai báo y tế và có 47.247 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm. Hiện 45.390 mẫu đã có kết quả.

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, từ đầu mùa dịch đến ngày 11/8, số trường hợp nhiễm COVID-19 tại TP.HCM là 71 trường hợp.

Trường hợp nhiễm mới là bệnh nhân 847, được cách ly tập trung ngay sau khi nhập cảnh.

Đặc biệt, theo chia sẻ của lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM với báo chí, trên địa bàn thành phố mới xuất hiện hai ca tái dương tính với SARS- CoV-2 là BN 368 và BN 397.

  Hơn 45 nghìn người sinh sống ở TP.HCM về từ Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh minh họa

Hơn 45 nghìn người sinh sống ở TP.HCM về từ Đà Nẵng có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19. Ảnh minh họa

Ca tái dương tính thứ nhất là BN 368, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và xuất viện ngày 30/7.

Ngày 31/7, bệnh nhân về TP Hồ Chí Minh được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Ngày 2/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính và được chuyển đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị; hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Ca tái dương tính thứ 2 là BN 397, được cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Hải Dương, xuất viện ngày 3/8. Tối 3/8, bệnh nhân về TP Hồ Chí Minh, được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm tại Khu cách ly quận 12.

Kết quả xét nghiệm ngày 4/8 là âm tính. Hai ngày sau đó (6/8), bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, sau đó được chuyển Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly điều trị. Hiện bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở.

Về hoạt động giám sát người rời khỏi Đà Nẵng từ 1-28/7/2020 và đang sinh sống tại TP.HCM, đã có 51.664 trường hợp đã khai báo y tế

Trong số đó có 47.247 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và đã có 45.390 mẫu có kết quả âm tính, 6 dương tính, các mẫu còn lại đang đợi kết quả.

Hiện thành phố vẫn đang tăng cường hoạt động giám sát COVID-19 tại cộng đồng, tại các cơ sở khám chữa bệnh. Thực hiện cách ly người tiếp xúc ca bệnh, người nhập cảnh theo quy định.

Giám sát COVID-19 đối với toàn bộ tổ bay của các chuyến bay quốc tế có lưu trú tại Thành phố. Đã lấy mẫu xét nghiệm tổng cộng 3.548 trường hợp. Chưa phát hiện thêm trường hợp nhiễm COVID–19.

Về tình hình cách ly kiểm dịch trên địa bàn thành phố, số người đang được cách ly tại các điểm cách ly tập trung là 1.116 người; Số người đang được cách ly tại nhà/nơi lưu trú là 6.734 người.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO