Báo Điện tử Gia đình Mới

TP. HCM có 2 bệnh nhân đầu tiên dương tính virus corona gây bệnh viêm phổi nguy hiểm

Hai bệnh nhân người Trung Quốc tới Việt Nam có biểu hiện sốt, được chẩn đoán dương tính với virus corona gây bệnh viêm phổi nguy hiểm đang bùng phát mạnh, hiện đang được điều trị cách ly tại BV Chợ Rẫy

  Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm việc với BV Chợ Rẫy về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn làm việc với BV Chợ Rẫy về công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona.

Chiều tối ngày hôm nay 23/1, PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có mặt tại TP. HCM để kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus corona (nCoV) gây nên.

Báo cáo Thứ trưởng, Giám đốc BV Chợ Rẫy thông tin, bệnh viện mới phát hiện và đang thực hiện điều trị cho 2 bệnh nhân người Trung Quốc tới TP. HCM và có biểu hiện sốt.

Hai bệnh nhân thông tin từ ngày 13/1, họ đi từ Vũ Hán đến Hà Nội cùng vợ, cư trú tại Hà Nội đến ngày 16/1.

Ngày 17/1, bệnh nhân tiếp tục đi từ Hà Nội đến Nha Trang bằng máy bay, cư trú tại Nha Trang đến 19/1.

Từ ngày 19/1, bệnh nhân đi bằng tàu lửa cùng vợ và con trai về TP. HCM. Ngày 20/1, ba người đi về Long An bằng taxi.

Đến ngày 22/1, bệnh nhân đi khám bệnh và được theo dõi vì nghi ngờ nhiễm virus corona, sau đó được chỉ định nhập viện Chợ Rẫy, TP. HCM.

Theo thông báo của Giám đốc Viện Pasteur TP. HCM, kết quả xét nghiệm cho thấy 2 bệnh nhân này dương tính với virus corona đang gây nên dịch bệnh viêm phổi cấp nguy hiểm tại Trung Quốc.

Hiện bệnh nhân đã được đưa vào khu vực cách ly tuyệt đối hai lớp và chăm sóc theo đúng quy trình theo phác đồ của Bộ Y tế.

TP. HCM có 2 bệnh nhân đầu tiên dương tính virus corona gây bệnh viêm phổi nguy hiểm 1

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị, cần khẩn trương thông báo đến các địa phương mà bệnh nhân đã đi qua để giám sát, thực hiện tốt quy trình điều trị bệnh cho bệnh nhân.

"Dù phải cách ly nhưng không nên để người bệnh cảm thấy bị giám sát. Rất mong cả hai bệnh nhân sẽ sớm khỏi bệnh. Ngoài ra, những trường hợp nghi ngờ thì nên xét nghiệm”.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO