Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt phải làm sao thì mới đúng?

Trẻ sơ sinh 2 tháng tuổi bị sốt là dấu hiệu của việc trẻ bị bệnh hoặc gặp vấn đề nào đó về sức khỏe. Bởi vậy khi trẻ 2 tháng tuổi bị sốt, cha mẹ cần làm những điều sau.

Cách xử lý khi trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt

Khi phát hiện trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt, mẹ cần bình tĩnh, không nên tự sử dụng bất cứ loại thuốc hạ sốt nào mà hãy đưa bé đến bác sĩ để được thăm khám và đưa ra phương pháp điều trị tốt nhất.

Trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt phải làm những việc sau:

- Cho con bú sữa bình thường hoặc nhiều hơn để bù đủ nước.

- Bé cần được mặc quần áo thoáng mát và thoải mái, tránh mặc đồ chật và quá nóng cho trẻ.

- Khi trẻ 2 tháng tuổi bị sốt, mẹ hãy lấy khăn nhúng nước ấm rồi lau người cho trẻ, đặc biệt là vùng bẹn, nách vì nước ấm sẽ giúp giãn mạch máu khiến cho thân nhiệt từ từ hạ xuống, lưu ý không dùng nước lạnh để làm mát cho trẻ vì sẽ khiến bé bị suy hô hấp và bỏng lạnh.

- Nếu bé 2 tháng tuổi bị sốt vì nhiễm trùng thì mẹ cần đưa con đến bác sĩ càng sớm càng tốt tránh biến chứng nguy hiểm.

Nguyên nhân trẻ 2 tháng tuổi bị sốt

Sốt là dấu hiệu y khoa thông thường đặc trưng bởi sự gia tăng nhiệt độ cơ thể cao hơn khoảng dao động bình thường của nhiệt độ cơ thể người là 36.5–37.5 °C (98–100 °F).

Khi trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt thường là đáp ứng của cơ thể với một bệnh nhiễm trùng như cảm lạnh, đau họng hoặc nhiễm trùng tai, hoặc cũng có thể là dấu hiệu của những bệnh nghiêm trọng hơn, sốt thường kéo dài từ 2-7 ngày.

Untitled-1

Trẻ 2 tháng tuổi bị sốt là dấu hiệu của nhiều bệnh, bố mẹ nên lưu ý đưa bé đi khám để được tư vấn điều trị tốt nhất

Ngoài ra, trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt còn có thể do những bệnh không nhiễm trùng khác, tiếp xúc với nước nóng, sau chích ngừa, mặc quá nhiều quần áo, hoặc khóc nhiều cũng làm tăng thân nhiệt.

Thông qua một phản ứng hóa học, cơ thể của bé tăng nhiệt độ để ngăn chặn sự phát triển của vi rút và vi khuẩn. Sốt cũng kích hoạt hệ thống miễn dịch và thiết lập các tế bào máu hoạt động chống lại bệnh tật.

Do hệ thống miễn dịch của trẻ 2 tháng tuổi chưa hoàn thiện nên khi trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt bị nên đưa con đến bệnh viện để khám bệnh.

Trẻ em bị sốt có những dấu hiệu gì?

Bình thường nhiệt độ của cơ thể từ 36,5 đến 37,5 độ C. Trẻ em cũng có nhiệt độ tương đương người lớn nhưng do trung tâm điều hòa chưa hoàn chỉnh nên dễ bị sốt và sốt cao.

Những dấu hiệu khi trẻ em bị sốt:

- Khi trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt, sờ ở bụng hoặc nách của trẻ sẽ thấy nóng hơn bình thường.

- Trẻ bị sốt thì môi và má trẻ đỏ hơn bình thường. Mắt trẻ không còn linh hoạt, cử chỉ lừ đừ, bé có thể bị lạnh run, tăng tiết mồ hôi.

- Khi trẻ em 2 tháng tuổi bị sốt, bố mẹ nên đo thân nhiệt của trẻ để xác định được tình trạng sốt hiện tại (sốt nhẹ hoặc sốt cao):

+ Nhiệt độ 37,5-38,5 độ C là sốt nhẹ.

+ Nhiệt độ 38,5-39 độ C là sốt vừa.

+ Khi nhiệt độ 39-40 độ C là sốt cao.

+ Nhiệt độ bé từ 40 độ C trở lên là sốt rất cao.

Chăm sóc đúng cách trẻ bị sốt tại nhà

Cho trẻ bị sốt nằm nghỉ ở nơi thông thoáng, theo dõi nhiệt độ bằng nhiệt kế mỗi 4 giờ.

Khi trẻ bị sốt, bố mẹ không nên mặc quá nhiều quần áo cho trẻ mà phải mặc quần áo thoáng để giải tỏa bớt nhiệt. 

Lau mát cho trẻ bằng nước ấm.

Không nên pha rượu, cồn hoặc dấm vào nước để lau mát cho trẻ.

Tuyệt đối không được sử dụng Aspirin để hạ sốt vì có thể gây tổn thương cho não (hội chứng Reye).

Những tình huống cần đưa trẻ bị sốt đến bệnh viện ngay lập tức

- Trẻ dưới 2 tháng tuổi bị sốt trên 38 độ C; trẻ lừ đừ, ngủ li bì hoặc khó đánh thức.

- Trẻ 2 tháng tuổi bị sốt và bị nôn tất cả mọi thứ; bị co giật hoặc bị sốt kèm tay chân lạnh run.

- Trẻ 2 tháng tuổi bị sốt có dấu hiệu bú kém, bỏ bú hoặc bỏ ăn; không uống được bất cứ thứ gì.

- Trẻ nhỏ có thóp trước (mỏ ác) phồng lên; bé có dấu hiệu cổ cứng.

- Trẻ bị sốt và có dấu hiệu xuất huyết; nổi chấm đỏ trên da, chảy máu cam, chảy máu lợi, ói ra máu, đi tiêu phân đen như bã cà phê hoặc có biểu hiện lừ đừ, tím tái, tay chân nhớp lạnh.

Xem thêm:

Mai Chi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO