Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Người phụ nữ tưởng vô sinh ‘nuôi’ 100 con búp bê vỡ òa hạnh phúc khi đón nhận tin vui

Khao khát được làm mẹ nhưng nghĩ rằng mình không thể, chị Victoria Andrews (26 tuổi, Anh Quốc) có thời điểm đã sưu tập tới cả trăm con búp bê mô phỏng em bé sơ sinh, cho đến một ngày...

Bé Toby có tới 40 anh, chị em - Ảnh: Daily Mail

Bé Toby có tới 40 anh, chị em - Ảnh: Daily Mail

Từ khi 16 tuổi, Victoria đã bắt đầu sưu tập những em bé búp bê giống hệt trẻ sơ sinh. Nguyên nhân là do cô rất yêu trẻ em, nhưng được chẩn đoán mắc hội chứng buồng trứng đa nang, khiến nguy cơ vô sinh là rất lớn.

Victoria kể lại từ năm ngoái cô bắt đầu sử dụng một loại thuốc để trị chứng mọc nhiều lông, tóc (hậu quả của bệnh buồng trứng đa nang). Nhưng không ngờ, theo Victoria, loại thuốc này lại làm tăng khả năng sinh sản của cô.

“Tôi đã cố nhiều cách khác nhau trong quá khứ nhưng không hề có tác dụng giống như loại thuốc này” – cô cho biết.

Victoria hoàn toàn không nghĩ rằng mình có khả năng “dính bầu”. Khi thấy có triệu chứng như đầy bụng hoặc viêm dạ dầy, cô đến khám bác sĩ và vô cùng bất ngờ khi bác sĩ chúc mừng cô đã mang thai 7 tuần.

Cô quyết định bán bớt 60 bé búp bê để có tiền mua sắm những đồ sơ sinh cần thiết cho con trai mình. Cô gái suốt 10 năm chỉ biết sưu tập búp bê sơ sinh để an ủi đã không thể tin rằng mình có thai. Bé trai chào đời khỏe mạnh với cái tên Tobias, tên ở nhà là Toby vào tháng Năm vừa qua. Cậu bé sống cùng ông bà ngoại, người mẹ đơn thân và 40 “anh, chị”, chính là những bé búp bê mà mẹ của cậu đã sưu tập trước đó.

Theo Daily Mail

Phương Phương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO