Báo Điện tử Gia đình Mới

Trúc Nhi – Diệu Nhi đã xuất viện nhưng còn điều gì chờ 2 bé phía trước?

Cặp song sinh dính liền Trúc Nhi – Diệu Nhi đã xuất viện sau gần 3 tháng phẫu thuật tách rời. Hai bé xuất viện có phải là ca mổ tách đã thành công?

Khi Trúc Nhi – Diệu Nhi được xuất viện, nhiều người đặt nghi vấn rằng ca mổ tách rời 2 bé đã thành công hay chưa?

Bác sĩ BV Nhi đồng TP.HCM giải thích rằng, ca đại phẫu tách rời thành công mới chỉ là thành công bước đầu. Xuất viện chưa phải là hết vì phía trước còn nhiều việc phải làm, 2 bé còn phải đối mặt với nhiều khó khăn và nhiều biến cố có thể xảy ra.

Bác sĩ BV Nhi đồng TP.HCM cho biết, 2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải tái khám theo chỉ định của bác sĩ.

  2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải tái khám theo chỉ định của bác sĩ

2 bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ phải tái khám theo chỉ định của bác sĩ

Hiện về hô hấp, bé Diệu Nhi có tình trạng lõm ngực, hẹp khí quản. Không may mắn, bé còn xuất hiện tình trạng giãn não thất và di chứng vùng thùy trái. Diệu Nhi được nhận hậu môn duy nhất của cả 2. Trong vòng một tháng tới, bé sẽ được đóng hậu môn tạm.

Còn Trúc Nhi không có hậu môn thật, các bác sĩ cân nhắc khả năng tái tạo hậu môn cho bé. Việc này chỉ diễn ra thuận lợi nếu bé có vết tích của hậu môn. Dù vậy, sau mổ, bé Trúc Nhi cai máy thở lâu hơn nhưng phục hồi rất nhanh, thần kinh được đánh giá bình thường.

Và dự kiến, 1 tháng nữa, song Nhi sẽ bước vào cuộc phẫu thuật để chỉnh hình, hoàn thiện các bộ phận trên cơ thể.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc BV Nhi đồng TP.HCM từng thông tin, mỗi bé phải chịu 4 cuộc đại phẫu: Tiết niệu, tiêu hóa, khung chậu và tạo hình tầng sinh môn nên giai đoạn hậu phẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn.

  Khoảng 1 tháng nữa, cặp song Nhi sẽ bước vào cuộc phẫu thuật để chỉnh hình, hoàn thiện các bộ phận trên cơ thể

Khoảng 1 tháng nữa, cặp song Nhi sẽ bước vào cuộc phẫu thuật để chỉnh hình, hoàn thiện các bộ phận trên cơ thể

Trước đó, ngày 15/7, gần 100 y, bác sĩ, điều dưỡng của 10 bệnh viện hàng đầu tại TP.HCM đã thực hiện ca đại phẫu thuật lịch sử tách rời hai bé. Sau cuộc đại phẫu kéo dài 13 tiếng, hai cuộc đời mới, độc lập của Trúc Nhi và Diệu Nhi bắt đầu.

Ghi nhận thành công của ca đại phẫu thuật này, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã trao bằng công nhận cho đại diện Bệnh viện về kỷ lục "Ca đại phẫu thuật phức tạp với đội ngũ y, bác sĩ tham gia nhiều nhất Việt Nam để mổ tách dính vùng bụng chậu cho cặp song sinh".

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam cũng trao huy hiệu cá nhân cho 3 bác sĩ tham gia trực tiếp vào ca đại phẫu tách rời Trúc Nhi - Diệu Nhi, gồm: TS BS Trương Quang Định - Giám đốc BV Nhi đồng TP.HCM, BS Phan Văn Tiếp - Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, BS Tạ Thúy Hằng - Trưởng khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO