Báo Điện tử Gia đình Mới

Trung Quốc: Dùng huyết tương của người bị COVID-19 đã chữa khỏi để điều trị người mới

Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết có thể sử dụng huyết tương của những bệnh nhân đã từng nhiễm virus Corona (COVID-19) để chữa cho những bệnh nhân khác cũng nhiễm loại virus này.

  Trung Quốc: Sử dụng huyết tương của người khỏi bệnh chữa COVID-19 có hiệu quả

Trung Quốc: Sử dụng huyết tương của người khỏi bệnh chữa COVID-19 có hiệu quả

Tập đoàn CNBG ở Trung Quốc vừa qua tiết lộ rằng huyết tương từ người bệnh mắc COVID-19 đã được chữa khỏi có thể sử dụng chữa trị cho những người khác ở bệnh viện Vũ Hán.

CNBG đã bắt đầu thu thập huyết tương từ 20/1 và tiến hành một số xét nghiệm sinh học an toàn về hoạt động virus và hoạt động kháng thể.

Theo họ, hầu hết các bệnh nhân khỏi bệnh sẽ tạo ra một số kháng thể nhất định để kháng lại virus.

  Huyết tương có thể được thu thập, xét nghiệm và chuẩn bị một an toàn và nhanh chóng.

Huyết tương có thể được thu thập, xét nghiệm và chuẩn bị một an toàn và nhanh chóng.

Những bệnh nhân được sử dụng huyết tương có các chỉ số tốt hơn sau 12- 24 giờ điều trị. Theo công ty này, huyết tương có thể được thu thập, xét nghiệm và chuẩn bị một an toàn và nhanh chóng.

Chuyên gia Lu Hongzhou từ Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng cho rằng sử dụng huyết tương từ người khỏi bệnh có hiệu quả. Trong khi chưa có vắc xin và thuốc chữa bệnh, việc sử dụng huyết tương với glô-bu-lin miễn dịch là cách hiệu quả nhất để chữa các ca nhiễm virus Corona mới và giảm tỉ lệ tử vong.

Được biết, có 6 trong 28 bệnh nhân ra viện vào ngày thứ Sáu (14/2) sẽ quay lại trong hai tuần để hiến huyết tương.

  Trung Quốc kêu gọi những bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 nên hiến huyết tương để giúp đỡ người khác

Trung Quốc kêu gọi những bệnh nhân chữa khỏi COVID-19 nên hiến huyết tương để giúp đỡ người khác

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tính đến ngày thứ 5 (ngày 13/2), đã có khoảng 6.723 người đã hồi phục và ra viện nhưng chưa rõ là có bao nhiêu người trong số họ có thể hiến huyết tương được.

Một chuyên gia khác từ Thượng Hải cho biết dù phương pháp này an toàn và hiệu quả nhưng vẫn hạn chế số bệnh nhân hiến huyết tương.

Còn theo Amesh Adalja từ Trung Tâm Johns Hopkins cho biết cần xem xét huyết tương này hoạt động như thế nào trên COVID-19 bởi vì nó không hiệu quả đối với bệnh SARS.

Công ty sinh học khổng lồ và ngân hàng máu khẩn thiết mong những người khỏi bệnh hiến huyết tương để giúp người khác chữa bệnh.

Xem thêm Clip: 8 lầm tưởng về virus Corona nhiều người mắc phải

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO