Báo Điện tử Gia đình Mới

Từ 2020, học sinh lớp 1 phải học thêm môn học mới, tổng cộng 9 môn học

Bộ GD&ĐT vừa công bố những bản thảo sách giáo khoa mới lớp 1 thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ triển khai từ năm 2020- 2021. Từ năm học 2020- 2021, học sinh lớp 1 học 9 môn.

  Từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ học 9 môn.

Từ năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ học 9 môn.

Bộ GD&ĐT vừa công bố quyết định phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2020-2021.

Theo đó, có 38 bản thảo sách giáo khoa của 9 môn lớp 1 đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt. Trong đó, có 32 bản thảo của 8 môn học bắt buộc đã được Bộ công bố.

Theo đó, năm học 2020-2021, học sinh lớp 1 sẽ có 8 môn học bắt buộc và 01 môn tự chọn.

Cụ thể, 8 môn học lớp 1 bắt buộc gồm: Tiếng Việt, Toán, Đạo Đức, Tự nhiên và xã hội, Giáo dục Thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật và Hoạt động trải nghiệm.

01 môn học tự chọn: Hoặc Tiếng Anh hoặc tiếng dân tộc thiểu số.

Hiện nay, học sinh lớp 1 trong cả nước đang học các môn: Tiếng Việt, Toán, Âm nhạc, Tiếng Anh, Đạo Đức, Thủ công, Tự nhiên và xã hội, Kỹ năng sống.

So với các môn học hiện nay, sang năm học 2020 - 2021, học sinh lớp 1 sẽ có 2 môn mới là hoạt động trải nghiệm và giáo dục thể chất.

  Từ sang năm, học sinh lớp 1 sẽ học chương trình mới, SGK mới.

Từ sang năm, học sinh lớp 1 sẽ học chương trình mới, SGK mới.

Như Gia Đình Mới đưa tin, từ năm học 2020-2021, Bộ GD&ĐT chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, và bắt đầu từ lớp 1. 

Học sinh lớp 1 năm học 2020-2021 sẽ học bộ sách giáo khoa mới. Cũng theo chương trình đổi mới, sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa cho các địa phương lựa chọn cho học sinh lớp 1 học tùy thuộc vào điều kiện riêng của từng địa phương. Sẽ không còn việc cả nước học 1 bộ sách giáo khoa chung nữa.

Về nội dung, đại diện Bộ GD&ĐT khẳng định, định hướng đổi mới của chương trình giáo dục phổ thông với trọng tâm là chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trong truyền thụ kiến thức sang giúp học sinh hình thành, phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực.

Chương trình mới, sách giáo khoa mới sẽ bảo đảm tính tiếp nối, liên thông giữa các cấp học, các lớp học, giữa các môn học, chuyên đề học tập và hoạt động trải nghiệm sáng tạo.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO