Báo Điện tử Gia đình Mới

Từ vụ 19 câu hỏi về 231 cái tát: Yêu cầu trường thu hồi phiếu ‘điều tra'

Phòng GD&ĐT huyện Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) yêu cầu trường THCS Duy Ninh thu hồi toàn bộ các phiếu câu hỏi và câu trả lời của học sinh lớp 6.2 vì không hợp lý.

  Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu trường THCS Duy Ninh thu hồi các phiếu hỏi và trả lời của học sinh lớp 6.2 về vụ 231 cái tát.

Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu trường THCS Duy Ninh thu hồi các phiếu hỏi và trả lời của học sinh lớp 6.2 về vụ 231 cái tát.

Liên quan đến việc trường THCS Duy Ninh (huyện Quảng Ninh) soạn bộ 19 câu hỏi yêu cầu học sinh lớp 6.2 trả lời về việc nam sinh H.L.N bị nữ giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy phạt 231 cái tát, chiều 3/12, trao đổi với phóng viên Gia Đình Mới, ông Võ Thái Hòa Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết, phòng đã nắm rõ việc lãnh đạo trường THCS Duy Ninh yêu cầu nhiều em học sinh trả lời phiếu điều tra với 19 câu hỏi.

“Sáng nay Phòng đã có công văn gửi BGH trường THCS Duy Ninh yêu cầu nhà trường không được mở bất kỳ một cuộc điều tra nào đối với các em học sinh về sự việc. Nhà trường phải thu hồi tất cả các tài liệu đó và tạo điều kiện để ổn định tâm lý cho học sinh” – ông Hòa thông tin.

  Nữ giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy.

Nữ giáo viên Nguyễn Thị Phương Thủy.

Tuy nhiên, thời điểm gần 16 giờ chiều 3/12, cô giáo Phạm Thị Lệ Anh – Hiệu trưởng trường THCS Duy Ninh cho biết “Tôi vẫn chưa nhận được công văn của Phòng GD&ĐT huyện.

Nhà trường tổng hợp ý kiến của các học sinh chiều 24/11, tới ngày 27, 28/11 thì trường báo cáo lên Phòng GD&ĐT huyện”.

Trước đó, như Gia Đình Mới đưa tin, ngày 19/11, tại trường THCS Duy Ninh có xảy ra sự việc nam sinh H.L.N (lớp 6.2) nói tục và bị nữ giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thủy phạt 231 cái tát.

Ngày 24/11, BGH trường THCS Duy Ninh soạn bộ 19 câu hỏi phát cho học sinh lớp 6.2, yêu cầu các con trả lời bằng cách viết vào giấy A4, ghi rõ họ tên, giới tính, ngày tháng…

Việc BGH nhà trường phát phiếu yêu cầu học sinh trả lời đã gây xôn xao dư luận vì cho rằng, việc nhà trường yêu cầu học sinh trả lời theo 19 câu hỏi là có tính chất định hướng bao che cho hành vi sai phạm của giáo viên.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO