Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Uống nhầm xăng, bé trai 3 tuổi ở Quảng Nam suýt mất mạng

Nhầm chai xăng là chai nước, bé P.H.V (3 tuổi, huyện Núi Thành, Quảng Nam) uống vào khiến bé bị viêm phổi nặng, suy thận và xuất huyết tiêu hóa.

Uống nhầm xăng, bé trai 3 tuổi ở Quảng Nam suýt mất mạng 0

Trưa 29/7, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam thông tin, bệnh viện này mới cấp cứu thành công cho một bệnh nhi uống nhầm xăng.

Theo đó, trưa 21.7, bệnh viện tiếp nhận bé P.H.V (3 tuổi, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành) nhập viện trong tình trạng môi tím tái, ho và ngất do uống nhầm xăng.

Ngay lập tức bé được xử trí cấp cứu, cho thở ô xy và chuyển Khoa Nhi để điều trị hồi sức. Việc uống nhầm xăng khiến bé bị viêm phổi nặng, suy thận và xuất huyết tiêu hóa.

Chỉ sau khoảng 5 phút nhập viện, tình trạng diễn tiến của bệnh nặng hơn, bệnh nhân có dấu hiệu suy hô hấp nặng, nôn và tiểu ra máu.

Bé V được ê-kíp bác sĩ Khoa Nhi điều trị hồi sức tích cực, truyền dịch, cho thở CPAP (thở áp lực dương liên tục qua mũi) và kháng sinh tĩnh mạch, giúp bé vượt qua cơn nguy hiểm.

Sau 5 ngày điều trị tích cực, hiện tình trạng sức khỏe của bé V. đã được cải thiện, bé tỉnh táo, tự thở tốt, giảm ho, ăn được cháo.

Thông tin từ người nhà cho hay, trong lúc chơi, thấy một chai đựng nước để góc nhà, bé V. đã lấy uống mà không biết đó là chai đựng xăng.

Bác sĩ Lý Vũ Bảo Thanh - phụ trách khoa Nhi cho hay, việc uống nhầm xăng dầu, hóa chất là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Xăng dầu là hóa chất bay hơi nên dễ hít vào phổi, nếu lượng xăng dầu vào phổi nhiều sẽ có nguy cơ gây suy hô hấp nặng, thiếu ô xy trầm trọng dẫn đến tử vong.

Vì vậy, khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, người thân không nên tự ý móc họng cho bé nôn ói vì sẽ làm xăng dầu xâm nhập nhiều hơn vào đường hô hấp. Tốt nhất là nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được xử trí kịp thời.

An Nhiên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO