Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao dân châu Âu, Nhật Bản đua nhau mua giấy vệ sinh gây 'cháy hàng'?

Virus Corona đang lan rộng sang hầu hết các Châu lục. Nhiều người đã đổ xô đi mua... giấy vệ sinh. Nguyên nhân vì sao?

Ở Australia, Nhật, Mỹ và các nước châu Âu cũng đang ở trong tình trạng "cháy" giấy vệ sinh. Theo các chuyên gia, có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. 

  Một siêu thị ở Australia hết hàng giấy vệ sinh

Một siêu thị ở Australia hết hàng giấy vệ sinh

Theo Alex Russell, trường Đại học Queensland, Australia, có một số yếu tố khiến người dân đi mua giấy vệ sinh để dự trữ, đó là vì giấy vệ sinh là thứ cần thiết cho cuộc sống. 

Người dân đi mua đồ thực phẩm chế biến sẵn, khẩu trang, nước rửa tay và giấy vệ sinh không phải là ngoại lệ. Họ mua giấy vệ sinh đơn giản là vì đó là thứ họ cần. 

Theo Alex, giấy vệ sinh bán chạy là vì nó thường được sản xuất theo lốc chứ không bán lẻ và vì thế cũng hết nhanh hơn các thứ khác. 

  Giấy vệ sinh là một thứ thiết yếu trong cuộc sống nên mọi người mua để dự trữ

Giấy vệ sinh là một thứ thiết yếu trong cuộc sống nên mọi người mua để dự trữ

Brian Cook, trường Đại học Melbourne thì cho rằng người dân mua giấy vệ sinh nhiều là vì nó có nhiều công dụng không chỉ ở trong nhà vệ sinh. 

Rất nhiều người còn sử dụng giấy vệ sinh để làm giấy ăn và nó có thể được sử dụng để làm một số thứ lau chùi trong nhà chẳng hạn. 

David Savage, ở trường Đại học Newcastle cho rằng giấy vệ sinh là một sản phẩm tuyệt vời. Nó là một trong những loại hàng hóa được tiêu thụ nhiều nhất và đảm bảo là sẽ sử dụng hết chứ không phí phạm đi đâu được. 

David cho rằng mọi người sợ bị cách ly khi COVID-19 lan rộng và việc đi mua để dự trữ cũng không lấy gì làm lạ. 

  Người dân chờ đợi mua hàng dự trữ

Người dân chờ đợi mua hàng dự trữ

Niki Edwards, ở trường Đại học Queensland bày tỏ quan đểm rằng giấy vệ sinh là để làm sạch. Khi nghe đến virus Corona, nhiều người nghĩ ngay đến giấy vệ sinh vì nghĩ rằng nó giúp mình giữ gìn vệ sinh và làm sạch hiệu quả. 

(Theo Theconversation/Bussinessinsider)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO