Báo Điện tử Gia đình Mới

Vì sao không nên để người lớn hôn trẻ sơ sinh, kể cả cha mẹ của trẻ?

Trẻ sơ sinh thường rất đáng yêu, khiến ai cũng bị thu hút. Từ đôi chân nhỏ xíu, nụ cười dễ thương, đôi má phúng phính, thật khó kiềm lòng muốn ôm hay hôn trẻ.

Nụ hôn dường như chỉ là một cách để thể hiện tình cảm và rất vô hại.

Nhưng các chuyên gia khuyên cha mẹ không nên để người lớn hôn trẻ, không chỉ là người ngoài mà cả chính cha mẹ cũng nên lưu ý để đảm bảo an toàn cho con nhỏ.

1. Vì sao bạn không nên hôn trẻ sơ sinh?

Vì sao không nên để người lớn hôn trẻ sơ sinh, kể cả cha mẹ của trẻ? 0

Trẻ sơ sinh có hệ miễn dịch yếu, do đó, việc chăm sóc trẻ kỹ lưỡng hơn trong những tuần đầu tiên là rất quan trọng.

Tiếp xúc với bất kỳ loại virus, vi khuẩn nào có thể khiến tính mạng của trẻ gặp nguy hiểm.

Mọi người vẫn khuyến cáo phải rửa sạch tay khi chạm vào trẻ sơ sinh vì bàn tay của chúng ta là nơi trú ngụ của hàng ngàn mầm bệnh.

Tương tự, ngay cả khuôn mặt của chúng ta cũng được bao phủ bởi hàng nghìn vi sinh vật. Khi chúng ta hôn trẻ, những mầm bệnh này sẽ được truyền sang da của đứa trẻ.

2. Loại virus có tể gây nguy hiểm cho tính mạng của con bạn

Vì sao không nên để người lớn hôn trẻ sơ sinh, kể cả cha mẹ của trẻ? 1

Trẻ sơ sinh đặc biệt dễ bị nhiễm virus HSV-1, còn được gọi là virus Herpes Simplex.

Virus này gây ra các vết loét quanh miệng và môi ở người lớn. Đôi khi chúng thậm chí không biểu hiện các triệu chứng cụ thể ở người lớn, nhưng có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh.

Một số người có thể bị mụn rộp quanh môi hoặc mới bắt đầu có biểu hiện bên ngoài. Nụ hôn có thể truyền virus từ họ cho người khác.

Chuyên gia ước tính rằng ở độ tuổi 40, hơn 90% dân số đã tiếp xúc với loại virus này và có thể lây lan cho trẻ sơ sinh.

Ngay cả khi ai đó bị nhiễm virus chỉ chạm vào tay trẻ và sau đó trẻ tự chạm tay vào mắt, mũi hoặc miệng thì virus vẫn có thể tiếp xúc niêm mạc, dẫn đến nhiễm trùng.

Do hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn kém, virus có thể nhân lên nhanh chóng, thậm chí dẫn đến viêm não và viêm tủy sống.

3. Cha mẹ nên làm gì?

Vì sao không nên để người lớn hôn trẻ sơ sinh, kể cả cha mẹ của trẻ? 2

Những tháng đầu tiên của trẻ sơ sinh, cha mẹ cần hết sức lưu ý.

Bất cứ người nào bị ốm cần tránh xa trẻ.

Nếu ai đó muốn ôm hoặc chạm vào con thì cần phải rửa tay sạch sẽ, khử khuẩn trước.

Ngoài ra trong những tháng đầu, tránh đưa trẻ đến nơi đông người và không để quá nhiều khách vào nhà.

(Theo Times of India)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO