Báo Điện tử Gia đình Mới

Xúc động hình ảnh các bác sĩ ôm nhau khóc nghẹn vì bệnh nhân COVID -19 có kết quả âm tính

Đội ngũ các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã không kìm được nước mắt và xúc động khi bệnh nhân nhiễm COVID-19 đang điều trị tại viện có kết quả âm tính.

Sáng 6/4 bệnh nhân số 36 (61 tuổi), là giúp việc trong gia đình bệnh nhân 34 – ca bệnh đầu tiên và cũng là “siêu lây nhiễm”  tại tỉnh Bình Thuận, đã cho kết quả âm tính với COVID-19  sau hơn 1 tháng điều trị. 

  Xúc động hình ảnh các bác sĩ ôm nhau khóc nghẹn vì bệnh nhân COVID -19 có kết quả âm tính

Xúc động hình ảnh các bác sĩ ôm nhau khóc nghẹn vì bệnh nhân COVID -19 có kết quả âm tính

Ngay khi có kết quả, đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã vô cùng xúc động. Họ không thể ngăn nổi những giọt nước mắt hạnh phúc, sau hành trình hơn 1 tháng cách ly, đồng hành và chăm sóc người bệnh cuối cùng kết quả cũng tốt đẹp. 

  Các bác sĩ chỉ biết ôm trầm lấy nhau vì hạnh phúc vỡ òa

Các bác sĩ chỉ biết ôm trầm lấy nhau vì hạnh phúc vỡ òa

  Các y, bác sĩ bật khóc khi bệnh nhân có kết quả âm tính

Các y, bác sĩ bật khóc khi bệnh nhân có kết quả âm tính

  Đây là những giọt nước mắt của sự nỗ lực và chiến đấu không biết mệt mỏi của tập thể y bác sĩ

Đây là những giọt nước mắt của sự nỗ lực và chiến đấu không biết mệt mỏi của tập thể y bác sĩ

  Đây chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc ngọt ngào

Đây chính là những giọt nước mắt của hạnh phúc, hạnh phúc ngọt ngào

  Rồi họ lại động viên nhau cùng cố gắng, cố lên, cùng chiến đấu tiếp nào

Rồi họ lại động viên nhau cùng cố gắng, cố lên, cùng chiến đấu tiếp nào

Trước đó, vào ngày 3/4 bệnh viện này cũng đã công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 34  và các thành viên khác trong gia đình bệnh nhân gồm: 38, 40, 41, 42, 43. 

Các bác sĩ ôm trầm lấy nhau, khóc nghẹn khi biết bệnh nhân đã có kết quả âm tính (nguồn: Facebook)

Ngoài 6 bệnh nhân nói trên, bệnh nhân thứ 37 tại Bình Thuận cũng đã đủ điều kiện xuất viện, nhưng xin được ở lại để chăm sóc cho  bệnh nhân thứ 44 (13) là con trai mình 

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO