Báo Điện tử Gia đình Mới

Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp!

Thua Nhật Bản 0-1 trong trận tứ kết, Việt Nam chính thức phải dừng chân tại Asian Cup 2019.

Bàn thua mà ĐT Việt Nam nhận được là ở phút 57 trong một tình huống mà ĐT Nhật Bản được hưởng quả penalty trong vòng cấm.

Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 0

Dù nhiều ý kiến cho rằng pha phạm lỗi đó là không đáng bị thổi phạt, nhưng trọng tài đã đưa ra quyết định sau khi tham khảo VAR.

Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 1

Việt Nam cũng đã có một số cơ hội và gây sức ép trước khung thành đội bạn, nhưng chúng ta đã không thể tìm kiếm được một bàn thắng gỡ hòa.

Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 2

Để thua Nhật Bản nhưng Việt Nam đã có một màn trình diễn quá hay và sòng phẳng.

Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 3

Bởi vậy, lời nhắn nhủ của các cổ động viên lúc này chính là: Xin đừng quay lưng với tất cả các cầu thủ và thầy Park, vì họ đã thi đấu hết sức với một đội bóng quá mạnh như Nhật Bản rồi!

Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 4
Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 5
Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 6
Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 7
Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 8
Việt Nam 0-1 Nhật Bản: Không có gì phải tiếc vì chúng ta đã chơi sòng phẳng và quá đẹp! 9

Hoàng Nguyên (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO