Báo Điện tử Gia đình Mới

Sáng 25/7, Việt Nam công bố 2 ca nhiễm COVID-19 mới

Sáng 25/7, Việt Nam ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm tại Việt Nam lên 415 ca.

Sáng 25/7, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống COVID-19 thông tin, Việt Nam ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới. Cụ thể gồm: 

Ca bệnh 414 (BN414): Bệnh nhân nam, 34 tuổi, có địa chỉ tại xã Đại Hợp, Kiến Thụy, Hải Phòng.

Ca bệnh 415 (BN415): Bệnh nhân nam, 25 tuổi, có địa chỉ tại xã Ninh sơn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 17/7, cả 2 trường hợp này từ Liên bang Nga (quá cảnh Belarus) về Sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5062, được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Trung đoàn 855, tỉnh Ninh Bình.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Ninh Bình lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả xét nghiệm ngày 19/7 âm tính với SARS-CoV-2, mẫu lần 2 được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình xét nghiệm, kết quả xét nghiệm ngày 23/7 dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 2 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Phòng khám đa khoa khu vực Cầu Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

  Việt Nam hiện đã ghi nhận 415 ca nhiễm COVID-19.

Việt Nam hiện đã ghi nhận 415 ca nhiễm COVID-19.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 25/7, Việt Nam ghi nhận 415 ca bệnh nhiễm COVID-19. Trong đó có 275 ca nhập cảnh. 

Đến thời điểm này đã có 365/415 ca bệnh COVID-19 của nước ta được công bố khỏi bệnh, chiếm 88,4% tổng số ca bệnh. 

Tính đến sáng ngày 25/7, trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, theo dõi sức khoẻ tại các cơ sở y tế, hiện có 4 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1- 2 lần với virus SARS-CoV-2.

Hiện còn 46 bệnh nhân dương tính với virus gây COVID-19.

Dự kiến trong sáng nay 25/7, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ thông tin về kết quả xét nghiệm COVID-19 đối với bệnh nhân nghi nhiễm ở Đà Nẵng.

Tính từ 6 giờ ngày 16/4 đến 6 giờ ngày 25/7, tròn 100 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO