Báo Điện tử Gia đình Mới

Vụ bé sơ sinh rơi từ chung cư Linh Đàm tử vong: Đã tìm ra người nghi là mẹ cháu bé

Cơ quan công an đã tìm ra đối tượng nghi là mẹ của cháu bé bị rơi xuống tử vong tại chung cư HH Linh Đàm.

Ngay sau khi nhận được tin báo về vụ việc bé sơ sinh còn nguyên cuống rốn bị rơi xuống tử vong ở chung cư HH Linh Đàm, cơ quan công an đã có mặt, phong toả hiện trường và rà soát từng căn hộ trong khu chung cư nghi là nơi bé sơ sinh bị rơi xuống.

Đến 23 giờ 45 ngày 18/10, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dấu hiệu đáng ngờ và kiểm tra đột xuất căn hộ 3112 và mời 3 người trong đó lên làm việc.

Theo quan sát, do người phụ nữ trong căn hộ này có dấu hiệu sức khỏe yếu nên các cơ quan chức năng đã phải huy động xe cấp cứu đến và mang cáng lên tận căn hộ trên đưa đi.

Ba người tình nghi trên đều khá trẻ, trong đó người phụ nữ có sức khỏe yếu với nhiều dấu hiệu đáng ngờ chỉ khoảng dưới 30 tuổi.

Đến 1 giờ ngày 19/10, sau khi đưa 3 người tình nghi đi, các cơ quan chức năng đã tạm thời niêm phong căn hộ số 3112 tòa HH2 để phục vụ công tác điều tra làm rõ.

Theo người dân tại đây cho biết, căn hộ trên hiện tại đang cho 3 người trẻ tuổi từ nơi khác đến thuê.

  Hiện trường vụ bé sơ sinh rơi từ chung cư HH Linh Đàm

Hiện trường vụ bé sơ sinh rơi từ chung cư HH Linh Đàm

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng gần 21 giờ, tại Khu chung cư HH Linh Đàm, người dân bỗng bất ngờ thấy một vật thể lạ bay xuống, đến gần, đó là một trẻ sơ sinh còn nguyên cuống rốn. 

Người dân chứng kiến cho biết, ban đầu mọi người tưởng bao rác vì tại đây, thỉnh thoảng vẫn có một vài người ý thức tồi nhưng đến gần thì vô cùng bất ngờ khi đó là một cháu nhỏ vừa sinh.

Hiện sự việc vẫn đang được làm rõ.

Mai Hương (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO