Báo Điện tử Gia đình Mới

WHO cập nhật triệu chứng COVID-19 thường gặp và diễn biến bệnh trong 30 ngày

Triệu chứng COVID-19 thường là sốt, ho, khó thở. Tuy nhiên, WHO cho biết còn có một số dấu hiệu khác như sau.

Hơn 6 tháng dịch COVID-19 bùng phát, thế giới đã ghi nhận hơn 18,2 triệu người mắc và gần 700.000 người tử vong. Hầu hết những người mắc COVID-19 có triệu chứng nhẹ thường sẽ không phải điều trị.

Tuy nhiên, những bệnh nhân cao tuổi, có bệnh lý nền như tiểu đường, bệnh tim mạch... khi mắc COVID-19 sẽ dễ dẫn đến bệnh nặng hơn. 

Cập nhật triệu chứng COVID-19 

  Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 có biểu hiện bị sốt, ho, khó thở...

Nhiều bệnh nhân mắc COVID-19 có biểu hiện bị sốt, ho, khó thở...

Theo WHO, triệu chứng COVID-19 thường gặp đó là ho khan, sốt, mệt mỏi. Những người đi từ vùng dịch nếu có những triệu chứng này đều có nguy cơ mắc COVID-19. 

Ngoài ra, một số người còn có dấu hiệu mắc COVID-19 như đau nhức, đau họng, tiêu chảy, viêm màng kết mạc, đau đầu, mất vị giác, khứu giác, có phát ban trên da hoặc ngón tay, ngón chân bạc màu. 

Một số dấu hiệu nghiêm trọng của COVID-19 đó là khó thở, đau ngực, không thể nói hoặc cử động. 

Đáng lo ngại hơn là một số bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng lại có thể lây lan sang cho người khác có nhiều bệnh lý nền, hệ miễn dịch kém. 

Triệu chứng COVID-19 biểu hiện qua từng ngày 

  Người mắc COVID-19 có thể bị đau họng, khó thở, sốt...

Người mắc COVID-19 có thể bị đau họng, khó thở, sốt...

Trung bình mất khoảng 5 - 6 ngày người bệnh mới phát hiện các triệu chứng. Tuy nhiên, có người thời gian ủ bệnh có thể là 14 ngày. 

  • Ngày 1: Người bệnh có thể bị sốt, ho khan, thỉnh thoảng khó thở. Một vài người bị mệt mỏi và đau cơ. Một số người cảm thấy buồn nôn, tiêu chảy. 
  • Ngày 3: Theo một cuộc nghiên cứu ở 550 bệnh viện ở Trung Quốc, những người nhập viện bắt đầu bị viêm phổi vào ngày thứ 3 mắc bệnh. 
  • Ngày 5 - 7: Trong một số trường hợp nghiêm trọng, các triệu chứng có thể diễn biến tồi tệ hơn. Người bệnh khó thở, đặc biệt là những người già có bệnh lý nền. 
  • Ngày 8: Người bệnh khó thở, viêm phổi hoặc mắc hội chứng hô hấp cấp (ARDS) có thể gây tử vong. 
  • Ngày 9: Một số bệnh nhân bị nhiễm trùng (theo quan sát từ Vũ Hán, Trung Quốc). 
  • Ngày 10-11: Một số người có thể phải chăm sóc tích cực. Những trường hợp nhẹ có thể mất cảm giác thèm ăn, đau bụng. 
  • Ngày 12: Một số trường hợp không phát triển ARDS trong vòng 2 tuần.
  • Ngày 17-21: May mắn người bệnh có thể khỏi bệnh và được xuất viện.
  • Ngày 27: Một số bệnh nhân mắc bệnh nặng có thể phải ở bệnh viện lâu hơn, thậm chí hàng tháng trời. 

Cách phòng tránh COVID-19 

  Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng chống COVID-19 hiệu quả

Đeo khẩu trang là một trong những biện pháp phòng chống COVID-19 hiệu quả

COVID-19 có thể lây lan từ người này qua người khác thông qua giọt nước mang mầm bệnh. Trong khi chưa có vắc xin, cách tốt nhất là bạn nên bảo vệ bản thân và gia đình bằng những biện pháp sau đây: 

  • Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc có thể dùng nước sát khuẩn tay.
  • Giữ gìn vệ sinh nhà cửa, nơi làm việc sạch sẽ. 
  • Duy trì giãn cách xã hội, ít nhất cách nhau 1 mét.
  • Tránh tối đa tiếp xúc với những người bị ho, hắt hơi. 
  • Nên từ bỏ thói quen sờ mặt bởi vì tay bạn có thể chạm vào vật mang mầm bệnh mà mình không biết. 
  • Che miệng, mũi khi hắt hơi, ho. 
  • Bỏ những thói quen làm phổi suy yếu như hút thuốc lá. 
  • Đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. 
  • Tốt nhất là nên ở nhà, tránh ra ngoài nhiều, tránh đi du lịch và tụ tập đông người trong lúc dịch bệnh đang bùng phát. 

(Theo WHO/Bussiness Insider) 

Minh Trần /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO