Báo Điện tử Gia đình Mới

Xe Mercedes lao xuống sông Hồng: Cửa sổ trời mở, một thi thể tay vẫn nắm chặt vô lăng

Khi được phát hiện, cửa sổ trời của chiếc Mercedes gặp nạn đã mở không loại trừ còn nạn nhân đã bị nước cuốn.

Liên quan vụ ô tô tông bay một đoạn lan can cầu Chương Dương, rơi xuống sông Hồng, ông Khuất Việt Hùng (Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia) xác nhận lúc 2 giờ 45 phút ngày 4/11, 2 nạn nhân trên xe gồm 1 nam và 1 nữ đã tử vong.

Xe Mercedes lao xuống sông Hồng: Cửa sổ trời mở, một thi thể tay vẫn nắm chặt vô lăng 0

Khi được phát hiện, cửa sổ trời của chiếc xe đã mở và lực lượng chức năng không loại trừ còn nạn nhân đã bị nước cuốn.

"Hai thi thể được đưa lên xe. Một thi thể tay vẫn nắm chặt vô lăng. Lực lượng chức năng phải cắt vô lăng đưa đi cùng thi thể".

Xe Mercedes lao xuống sông Hồng: Cửa sổ trời mở, một thi thể tay vẫn nắm chặt vô lăng 1

Sau khi chiếc xe rơi xuống sông vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 3/11, lực lượng chức năng quần thảo tìm kiếm khẩn trương và đã phát hiện được vị trí chiếc ô tô trên sông lúc 0 giờ 25 phút ngày 4/11 và tiến hành trục vớt, lai dắt xe vào bờ.

Chiếc xe 5 chỗ màu đen, mang nhãn hiệu Mercedes. Theo quan sát, đầu ô tô vỡ nát sau tai nạn, cả xe biến dạng nghiêm trọng.

Xe Mercedes lao xuống sông Hồng: Cửa sổ trời mở, một thi thể tay vẫn nắm chặt vô lăng 2

Trước đó, ô tô màu đen hiệu Mercedes chạy trên cầu Chương Dương hướng từ quận Long Biên vào nội thành Hà Nội bất ngờ tông gãy một đoạn lan can cầu, rơi xuống sông. Vị trí xe rơi là ở nhịp cầu 19.

Ngay khi xảy ra vụ tai nạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã giao ông Nguyễn Văn Sửu (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP) tới hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn. Ông Khuất Việt Hùng cũng có mặt phối hợp chỉ đạo tìm kiếm nạn nhân, trục vớt xe.

Vân Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO