Báo Điện tử Gia đình Mới

Xúc động kế hoạch dùng tiền thưởng sau Asian Cup của các cầu thủ Việt Nam

Với việc lọt vào top 8 châu Á sau Asian Cup 2019, tuyển Việt Nam được thưởng tổng cộng 11 tỷ đồng, còn với chức vô địch AFF Cup 2018, đội được nhận khoảng hơn 35 tỷ đồng.

Với số tiền thưởng trên, trung bình mỗi cầu thủ ĐT Việt Nam sẽ có khoảng trên dưới 1,2 tỷ đồng.

Chia sẻ về kế hoạch sử dụng số tiền thưởng sau Asian Cup 2019 với báo Thanh Niên, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho hay anh sẽ gửi vào ngân hàng rồi dành dụm thêm để xây nhà.

Xúc động kế hoạch dùng tiền thưởng sau Asian Cup của các cầu thủ Việt Nam 0

Còn tiền vệ Huy Hùng sẽ sắm sửa một số đồ dùng trong nhà, tiết kiệm tiền để khoảng 2, 3 năm nữa xây nhà.

Xúc động kế hoạch dùng tiền thưởng sau Asian Cup của các cầu thủ Việt Nam 1

Nhiều cầu thủ khác cho biết sẽ dùng tiền đó giúp đỡ người thân, mua đất, mua căn hộ chung cư trả góp hoặc xây nhà.

Trong khi đó, tiền đạo Hà Đức Chinh đã hoàn thành tâm nguyện của người bố đã khuất khi xây dựng căn nhà khang trang ở quê nhà Phú Thọ cho ông, bà, mẹ và em gái.

Xúc động kế hoạch dùng tiền thưởng sau Asian Cup của các cầu thủ Việt Nam 2
Xúc động kế hoạch dùng tiền thưởng sau Asian Cup của các cầu thủ Việt Nam 3

Còn Phan Văn Đức thì dùng tiền thưởng để mua xế hộp tiền tỷ làm món quà đặc biệt cho mẹ và gia đình.

Xúc động kế hoạch dùng tiền thưởng sau Asian Cup của các cầu thủ Việt Nam 4

Theo Đức "cọt", anh mua ô tô để có thể tự tay chở mẹ đi chúc mừng họ hàng trong dịp Tết Nguyên Đán 2019. Bên cạnh đó, anh có thể di chuyển thuận lợi hơn từ nhà ở Yên Thành đến đại bản doanh của CLB SLNA.

Xúc động kế hoạch dùng tiền thưởng sau Asian Cup của các cầu thủ Việt Nam 5

Chia sẻ video trên trang cá nhân, Đức viết: "Có lẽ đây là cái tết thứ hai có mặt đầy đủ gia đình ở nhà, cũng là năm thứ 2 sau những quãng thời gian nỗ lực và thi đấu xa nhà. Con muốn dành một điều ý nghĩa nhất dành cho cha mẹ và gia đình. Có thể không quá lớn nhưng đây là tất cả tình cảm và sự cố gắng của con trong 1 năm vừa qua. Con yêu tất cả mọi người".

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO