Báo Điện tử Gia đình Mới

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết

Trẻ em thường có những hành vi kỳ quặc khiến người lớn không thể lý giải nổi, nhưng thực tế trẻ đều có lý do khi làm ra những hành động lạ ấy.

1. Nín thở 

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết 0

Trẻ từ 6 tháng đến 2 tuổi đôi khi có thể khóc rồi nín thở tạm thời trong khoảng 1 phút, trong thời gian đó trẻ trở nên cứng đờ, mặt chuyển sang màu xanh hay xám, thậm chí ngất đi.

Đây là hành vi trẻ không kiểm soát được. Chứng nín thở thạm thời có thể xảy ra do trẻ tức giận, buồn bã, sợ hãi, shock hay đau. 

Dù trông rất đáng sợ nhưng việc bé nín thở khi giận dữ là một phản ứng khá thông thường và vô hại, thường khỏi khi trẻ được 4 hoặc 5 tuổi. 

2. Liên tục cởi quần áo

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết 1

Trẻ không cảm thấy xấu hổ khi khoog mặc đồ. Do đó việc cởi quần áo với trẻ là bình thường dù ở bất kỳ đâu, lúc nào, kể cả ở nơi công cộng.

Lý do có thể là quần áo mặc không thoải mái hoặc trẻ thấy nóng. Ngoài ra có thể trẻ vừa học được cách cởi quần áo nên kỹ năng mới này khiến trẻ thấy mình tự lập hơn.

3. Uống nước tắm

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết 2

Trẻ nhỏ có thể không hiểu nước tắm khác với nước uống như thế nào. Vì đang chơi trong bồn tắm nên trẻ có thể thấy uống nước tắm cũng là một trò nghịch vui mà thôi.

4. Tự đập vào đầu

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết 3

Một số trẻ thích tự đập đầu vào cũi, gối hay giường khi đang ngủ. Hiện tượng này gặp ở khoảng 15% các bé.

Một số quan niệm cho rằng đây là một kiểu rối loạn, nhưng ý kiến khác cho rằng đây là thói quen bình thường cũng giống như mút tay. 

Hành vi này thường vô hại và hầu hết sẽ tự bỏ khi đã ngoài 3 tuổi nên không cần điều trị.

5. Cho mọi thứ vào tai, mũi, miệng

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết 4

Trẻ nhỏ thích khám phá, cho nên trẻ có thể cho những vật nhỏ vào tai, mũi,... Trẻ muốn biết chúng hoạt động như thế nào và điều gì sẽ xảy ra.

Tuy nhiên việc nhét dị vật vào tai, mũi, miệng có thể gây thương tích cho trẻ. Cha mẹ cần lưu ý rà soát xem tất cả đồ chơi trong nhà có phù hợp với lứa tuổi của bé hay không.

Khi bé chơi đùa cần chú ý quan sát, dạy trẻ nhận thức được không nên nhét đồ vật linh tinh vào tai, mũi,...

Luôn hỏi han trẻ có khó chịu gì khi đi chơi hay đi học về không để phát hiện dị vật kịp thời.

6. Ăn gỉ mũi và những thứ kỳ quặc khác

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết 5

Trẻ nhỏ có thể ăn mọi thứ từ gỉ mũi, côn trùng đến đất cát. Đó là do bản tính ưa khám phá và hay tò mò của trẻ. Gỉ mũi gây ngứa ngáy cho trẻ nên theo phản xạ, trẻ sẽ lấy gỉ mũi ra và khám phá ngay bằng cách... cho vào miệng xem có vị ngon lành không.

Trong thực tế, rất nhiều trẻ khi lớn lên có nhận thức hoặc được bố mẹ giải thích đã bỏ được thói xấu.

Nhưng không phải hoàn toàn 100%, nên có trường hợp khi lớn hơn, hành động ăn gỉ mũi được lặp lại thường xuyên hơn vì gỉ mũi xuất hiện với tần suất cao hơn khi còn nhỏ.

7. Tự giật tóc mình

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết 6

Trẻ dưới 2 tuổi có thể thích nghịch, giật tóc để bình tĩnh lại hoặc do trẻ đang chán.

Lên 3 tuổi, trẻ học được cách quan sát phản ứng của cha mẹ với hành động này và có thể giật tóc để thu hút sự chú ý của người lớn hoặc tỏ thái độ phản nghịch.

Trong một số trường hợp, hành động tự giật tóc của bé có thể báo hiệu bé đang bị một chứng bệnh đáng lưu tâm hơn, chứng nghiện giật tóc – trichotillomania, thường xảy ra khi trẻ 9-13 tuổi. Cha mẹ nhất định nên chú ý sát sao để ứng phó kịp thời.

8. Thích đọc đi đọc lại một một cuốn truyện

Ý nghĩa đằng sau 8 hành vi kỳ quặc của trẻ nhỏ bậc cha mẹ nên biết 7

Nghe lại những cuốn truyện trẻ đã biết rõ sẽ khiến trẻ cảm thấy mình đang nắm kiểm soát. Điều đó giúp trẻ thấy thoải mái.

Trẻ biết cha mẹ sẽ đọc cho mình một cuốn truyện trước khi đi ngủ, biết câu chuyện sẽ diễn biến ra sao, do đó trẻ có thể thư giãn và đi vào giấc ngủ ngon.

(Theo Bright Side)

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO