Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé gái 1 tuổi bị tổn thương não 75%, nguy cơ thành người thực vật, nghi bảo mẫu bạo hành

Bé gái một tuổi đến từ Đài Trung, Đài Loan nhập viện ngày 21/6 trong tình trạng bị thương nghiêm trọng, nghi do bảo mẫu bạo hành.

  Bé gái bị chảy máu trong não, tổn thương thần kinh sọ và gãy xương tay

Bé gái bị chảy máu trong não, tổn thương thần kinh sọ và gãy xương tay

Theo báo cáo, bé gái bị chảy máu trong não, tổn thương thần kinh sọ và gãy xương tay.

Ngày 23/6, các bác sĩ cho biết não bộ bé gái bị tổn thương tới 75%. Cho dù có thể sống sót, bé gái sẽ trở thành người thực vật, theo ETtoday đưa tin.

Mẹ bé gái, họ Chen, cho biết không muốn con mình phải chịu đựng và sẽ ngưng hỗ trợ sự sống trong vòng một tuần nếu bé không thể tự thở được

Theo CTS, cô Chen là một bà mẹ đơn thân, để con gái ở nhà cho bảo mẫu tên Guo chăm sóc vì cô phải đi làm. Bảo mẫu Guo chăm sóc bé gái toàn bộ 24 gờ mỗi ngày, trừ những ngày cô Chen được nghỉ.

Guo nói với gia đình bé gái rằng bà cho bé uống sữa lúc 8 giờ sáng ngày 21/6. Sau một khoảng thời gian, Guo đi tắm cho bé gái thì phát hiện bé mềm rũ, không có phản ứng. Sau đó Guo đưa bé đến bệnh viện, tờ ETtoday đưa tin.

Bảo mẫu Guo nói rằng bé gái tự ngã xuống bị thương, nhưng không giải thích được rõ chuyện gì đã xảy ra.

Cơ quan chức năng hiện đang điều tra vụ việc.

Bố đẻ bé gái cũng bày tỏ sự bức xúc: "Tại sao không có quy định yêu cầu lắp camera giám sát nơi trẻ em được chăm sóc? Nếu trẻ ăn nhầm thứ gì, bị ngã, hay bị bạo hành, có phải người ta sẽ dễ dàng phủi trách nhiệm chỉ vì không có camera ở đó không?"

Được biết, trước đó, người bố đang dự định đón bé gái nhà mình về ngày 28/6.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO