Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Hy hữu: Sản phụ sinh đôi nhưng sinh mỗi bé 1 nơi, 1 bé ở nhà, 1 bé ở bệnh viện

Sản phụ P.T.N.K (Quảng Nam) sinh đôi 2 em bé ở 2 nơi nhưng may mắn đều an toàn, cả 3 mẹ con sức khỏe ổn định.

Chiều 9/6, bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên, Trưởng Khoa sản, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), cho hay bệnh viện vừa đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh đôi nhưng một cháu được sinh ra trong toilet ở nhà lúc sản phụ đi vệ sinh.

Sản phụ là chị P.T.N.K (28 tuổi, ở xã Điện Phước, TX.Điện Bàn). Chị K. có thai lần 2, song thai.

Theo người nhà chị K., dự đoán ngày 16.6 chị K. mới sinh. Tuy nhiên, sáng 8.6, chị K. ở nhà đau bụng lâm râm nhưng cố chịu đựng. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày (8.6), chị K. đau bụng nhiều, khi đi vệ sinh thì chị sinh con trong toilet luôn.

Mẹ của chị K. rất nhanh đã đỡ lấy cháu và nhờ người khác gọi điện cho một nữ hộ sinh của trạm xá xã. Sau ít phút, nữ hộ sinh đến và tiến hành sát trùng rốn, sau đó cắt dây rốn cao, cột chỉ rồi gọi xe cấp cứu đưa chị K. đến Bệnh viện Vĩnh Đức bởi song thai nhưng chỉ mới sinh một bé.

  Sản phụ sinh đôi nhưng sinh mỗi bé một nơi đã an toàn, 2 con đều bú mẹ tốt. Ảnh: Bửu Thuyên.

Sản phụ sinh đôi nhưng sinh mỗi bé một nơi đã an toàn, 2 con đều bú mẹ tốt. Ảnh: Bửu Thuyên.

Theo bác sĩ Thuyên, chị K, được đưa vào nhập viện vào lúc 15 giờ cùng ngày (8.6). Ngay khi nhập viện, chị K. được đưa vào phòng sinh.

Sau khi thăm khám và xét nghiệm, các bác sĩ xác định thai thứ 2 ngôi đầu cao, ối còn. Điều khó khăn là ngôi thay đổi (do tử cung rộng rãi sau sinh trẻ lần 1), dây rốn bắt đầu tụt xuống.

Cũng theo bác sĩ Thuyên, trong tình huống này muốn mổ lấy thai cũng không kịp vì lúc sản phụ vào chưa làm xong những xét nghiệm cần thiết. Với tình huống tối khẩn cấp, bác sĩ trực quyết định bấm ối sinh đường dưới trước khi dây rốn sa ra ngoài.

Nhờ can thiệp tích cực và nhanh chóng, bé gái thứ hai đã kịp sinh sau đó. Sau hồi sức khoảng 5 phút, bé đã khóc to, hồng hào, vận động tốt.

Cả hai cháu được cho nằm với mẹ theo kiểu “da kề da”. Chỉ khoảng 10 phút sau, hai bé đã bú mẹ được. Theo dõi sau sinh, cả ba mẹ con đều ổn định. 

Bác sĩ Thuyên cũng cho biết đây là một trường hợp sinh đôi khá hy hữu bởi một cháu sinh ở nhà (có y tế giúp đỡ đúng phương pháp) và một cháu sinh tại bệnh viện.

Việt An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO