Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Sản phụ sinh ba, nguy cơ tiền sản giật, nguy hiểm cả mẹ và ba con

Mang thai 3 tự nhiên, có nguy cơ tiền sản giật, dọa sinh non, nguy hiểm cả mẹ và ba con

Bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ mới tiếp nhận một trường hợp thai phụ tên Lâm Thị Ánh N. (31 tuổi, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng con so, tam thai 34 tuần 2 ngày, tăng huyết áp, dọa sinh non.

Sau khi thăm khám, xác định đây là trường hợp mang thai có yếu tố nguy cơ tiền sản giật, thai phụ lập tức được các bác sĩ dùng thuốc kiểm soát huyết áp, thuốc giảm gò, kích thích trưởng thành phổi và thực hiện các xét nghiệm tầm soát bệnh lý tiền sản giật.

Nhờ sự theo dõi chặt chẽ và điều trị kịp thời tại Đơn nguyên điều trị dọa sinh non (thuộc khoa Sinh), khi thai được 35 tuần 2 ngày, chị N. có dấu hiệu chuyển dạ sinh, ối vỡ sớm.

  Sản phụ sinh ba vượt cạn mẹ tròn con vuông

Sản phụ sinh ba vượt cạn mẹ tròn con vuông

Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn viện và ra quyết định xử trí phẫu thuật lấy thai với sự phối hợp sẵn sàng của các bác sĩ chuyên khoa và đầy đủ phương tiện dự phòng băng huyết sau sinh, hồi sức mẹ/sơ sinh và ngân hàng máu.

Cuộc phẫu thuật được tiến hành với sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý của ekip bác sĩ. Sau 40 phút tập trung, ca phẫu thuật “mẹ tròn con vuông” với sự chào đời của 3 thiên thần nhỏ có cân nặng lần lượt là 1.800 gram, 1.500 gram và 2.200 gram trong hạnh phúc vỡ òa của gia đình và các bác sĩ tại bệnh viện.

Sau sinh, 3 bé được tiếp xúc da kề da với mẹ và kẹp dây rốn muộn. Phương pháp da kề da được thực hiện đối với tất cả trẻ sinh ra tại Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ ngay sau khi vừa mới chào đời. Bé được đặt trên ngực mẹ để mẹ truyền hơi ấm giúp cho bé ổn định thân nhiệt, nhịp thở, nhịp tim, gắn kết tình mẫu tử và đặc biệt thúc đẩy cho bé được bú mẹ sớm hoàn toàn.

Hiện tại, tình hình sức khỏe của mẹ và 3 bé ổn định. Mẹ có thể vận động xoay trở nhẹ và tập cho con bú. Cả 3 bé da hồng hào, khóc to, thở đều tự nhiên không cần hỗ trợ, phản xạ bú tốt và đang được thực hiện phương pháp Kangaroos cùng với sự hỗ trợ của gia đình tại khoa Nhi – Sơ sinh.

  Sức khỏe 3 em bé sinh 3 đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện

Sức khỏe 3 em bé sinh 3 đã ổn định và đang tiếp tục được theo dõi tại bệnh viện

Anh Nguyễn Phúc V. (chồng sản phụ N.) xúc động tiếp lời: “Vì đây là con đầu lòng của vợ chồng em nên em cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi 3 bé được chào đời khỏe mạnh”.

Theo BS.CKII. Phạm Thị Linh - Trưởng khoa Hậu sản: “Trường hợp tam thai tự nhiên rất hiếm gặp với tỉ lệ 1/8000 ca.

Các trường hợp đa thai thường gặp phải nhiều nguy cơ tiềm ẩn như dọa sinh non, các bất thường nhau thai, thai chậm tăng trưởng và đặc biệt là tiền sản giật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của cả mẹ và bé.

Vì vậy các sản phụ đang mang thai đặc biệt mang đa thai nên khám thai định kỳ, nên kiểm tra huyết áp thường xuyên, thử nước tiểu, tầm soát tiền sản giật sớm, kích thích trưởng thành phổi lúc thai từ 24-34 tuần tuổi…để có một thai kì khỏe mạnh”.

L.Minh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO