Báo Điện tử Gia đình Mới

Bé gái 4 tuổi bị co giật, ngộ độc do ăn phải lá cây vạn niên thanh nhà trồng

Vụ việc được bà mẹ Malaysia chia sẻ để cảnh báo các gia đình có con nhỏ lưu ý khi trồng cây cảnh trong nhà.

Bé gái 4 tuổi bị co giật, ngộ độc do ăn phải lá cây vạn niên thanh nhà trồng 0

Theo Asiaone, ngày 14/6/2019, mẹ bé gái là Husnolkhotimah Fahmi chia sẻ trên mạng xã hội về vụ ngộ độc của con gái mình. Theo đó, bé gái 4 tuổi tên Nashwa khi đang chơi ngoài nhà thì vô tình ăn phải lá cây vạn niên thanh gần đó.

Không lâu sau, bé gái bắt đầu bị co giật và được đưa đến phòng khám.

Ngộ độc do ăn phải lá cây vạn niên thanh

Bà mẹ cho biết, dù con gái mình chỉ ăn một ít lá cây vạn niên thanh thôi nhưng không lâu sau, bé đã chạy vào nhà khóc, có vẻ bị thương rất nặng.

Khi được hỏi lý do, cô bé mới thú nhận đã cắn thử lá cây vạn niên thanh được trồng ngoài sân.

Bé gái 4 tuổi bị co giật, ngộ độc do ăn phải lá cây vạn niên thanh nhà trồng 1

Sau đó, gia đình đã đưa bé đến phòng khám. Bác sĩ kiểm tra và hỏi người mẹ liệu bé gái đã nuốt lá cây hay chưa. Mặc dù bà mẹ không biết nhưng bác sĩ có thể xác nhận bé gái đã không nuốt lá vạn niên thanh vì chủ yếu cô bé chỉ bị sưng quanh môi. 

Sau khi được kê đơn tiêu sưng và dùng than hoạt tính hấp thụ độc tố, bé Nashwa đã hồi phục ngay ngày hôm sau.

Bà mẹ khuyên các gia đình có con nhỏ nên cẩn thận khi trồng cây vạn niên thanh vì trẻ có tính tò mò, thích khám phá nên có thể sẽ vô tình cắn phải lá cây có độc tố.

Về cây vạn niên thanh

Theo Vnexpress, cây vạn niên thanh, tên khoa học là Dieffenbachia cultivar, thuộc họ ráy (Araceae), thân mềm, lá màu xanh đốm trắng, được trồng làm kiểng trong nhà ở khắp nơi trên thế giới.

Bé gái 4 tuổi bị co giật, ngộ độc do ăn phải lá cây vạn niên thanh nhà trồng 2

Độc tính của cây chủ yếu là do tinh thể Calcium Oxalate trong tế bào cây. Ngoài ra còn do các Enzyme phân giải Protein trong các tế bào tạo tinh thể. "Nếu vô tình nhai phải lá cây, những tinh thể Calcium Oxalate có thể gây ra cảm giác ngứa, đau rát, phù trong miệng và đường tiêu hóa, sùi bọt mép, nôn mửa..." Các triệu chứng còn tùy thuộc vào cơ địa mỗi người.

Đa số trường hợp bị ngộ độc là trẻ nhỏ hoặc thú nuôi, tuy nhiên triệu chứng thường nhẹ, có thể chữa trị bằng thuốc giảm đau, thuốc kháng Histamine hay than hoạt tính. 

Tuy nhiên, với nhà có trẻ nhỏ, phụ huynh vẫn nên lưu ý: cảnh báo trẻ những vật ăn được và không ăn được; cảnh báo hậu quả của việc ăn những chất không ăn được; trồng vào chậu cao, tránh xa tầm với của trẻ em.

Khi tiếp xúc với cây, cần cẩn thận tránh bị mủ cây dính vào da.

>> Xem thêm: 6 loại cây cảnh có độc tố nguy hiểm chết người, nhà có trẻ nhỏ không nên trồng

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO