Báo Điện tử Gia đình Mới

13 lý do không nên hoảng sợ và cách sống tích cực trong đại dịch COVID-19

Đại dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng và có thể khiến nhiều người khoang mang. Nhưng sau đây là 13 lý do bạn không nên hoảng sợ trước đại dịch COVID-19.

Chúng ta phải nhận ra rằng khi sợ hãi, tức là bộ não không hoạt động đúng với chức năng của nó. Sợ hãi chỉ là một cách để đối mặt với một viễn cảnh không giống như bình thường mà thôi. 

2. Hoảng sợ có thể lây sang cho người khác 

Brewer cho rằng khi chúng ta hoảng sợ, người khác cũng hoảng sợ theo. Dẫn chứng là khi dịch COVID-19 xảy ra, mọi người thấy theo nhau đi mua giấy vệ sinh, mua đồ ăn tích trữ, mua khẩu trang. 

Tình trạng hoảng sợ đó có thể khiến tình hình dịch bệnh càng khó kiểm soát hơn. 

3. Hoảng sợ gây ra căng thẳng cao độ 

  Hoảng sợ gây căng thẳng cao độ, ảnh hưởng đến sức khỏe

Hoảng sợ gây căng thẳng cao độ, ảnh hưởng đến sức khỏe

Theo chuyên gia y tế, hoảng sợ có thể gây ra căng thẳng cao độ. Cảm xúc đó có thể khiến cơ thể sản sinh ra hormone căng thẳng là cortisol gây hại cho cơ thể.

Vì thế, thay vì hoảng sợ, lo lắng, bạn nên tranh thủ thời gian cách ly xã hội để thư giãn, nâng cao sức khỏe của bản thân và gia đình. 

4. Hoảng sợ có thể làm suy yếu hệ miễn dịch 

5. Bạn mạnh mẽ hơn bạn tưởng 

  Đừng hoảng sợ, bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ

Đừng hoảng sợ, bạn mạnh mẽ hơn bạn nghĩ

6. Chúng ta hoảng sợ có thể là do tin giả 

Kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xảy ra, WHO và Bộ y tế cũng đã khuyến cáo chúng ta nên cẩn thận với những thông tin giả.

Nó có thể gây hoang mang lo sợ cho cộng đồng. Vì thế, bạn đừng nên quá sợ hãi khi đọc được một tin nào đó về COVID-19 nếu chưa được kiểm chứng. 

7. Bạn vẫn có thể ra ngoài 

  Bạn vẫn có thể ra ngoài để hít thở không khí trong lành dù cách ly xã hội do COVID-19

Bạn vẫn có thể ra ngoài để hít thở không khí trong lành dù cách ly xã hội do COVID-19

Hiện chúng ta đang cách ly xã hội vì COVID-19 nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta không được ra khỏi cửa.

Bạn vẫn có thể ra ngoài để đi làm, để đi chợ, chỉ là giữ khoảng cách với người khác. Bạn cũng có thể ra ngoài tập thể dục, chỉ là không nên tiếp xúc với nhiều người mà thôi. 

8. Bạn vẫn có thể kết nối với mọi người 

Nếu bạn thấy hoang mang vì cách ly xã hội khiến bạn không được gặp bạn bè thì có thể yên tâm với công nghệ thời hiện đại. 

9. Sẽ là cơ hội để bạn thay đổi bản thân tốt hơn 

  Dịch COVID-19 giúp bạn nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe

Dịch COVID-19 giúp bạn nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe

Hãy nghĩ rằng COVID-19 xảy ra cũng là cơ hội để bạn có thể chăm sóc sức khỏe và sắc vóc của chính mình. Đây là dịp để bạn có thể thay đổi bản thân tốt hơn.

Nếu trước đây bạn lười tập thể dục thì nay bạn cần phải làm điều đó để nâng cao hệ miễn dịch của mình. Nếu trước đây bạn xuề xòa với bản thân thì nay bạn cần thay đổi sao cho mình trở nên tốt hơn sau mùa dịch. 

10. Các nhà khoa học đang nỗ lực tìm ra vắc xin 

11. Bạn thấy biết ơn những gì mình đang có 

  Bạn thấy biết ơn những gì mình đang có

Bạn thấy biết ơn những gì mình đang có

Khi đang ở nhà cách ly xã hội do COVID-19, bạn sẽ có thời gian để biết ơn những gì mình đang có.

Bạn hãy nghĩ rằng mình đang khỏe mạnh ở nhà, có người thân, có con cái và có cái nhà để ở. Biết ơn cũng là một cách để bạn không tập trung vào tin mất mát, gây hoang mang. 

12. Bạn không chỉ có một mình 

Nếu hoảng sợ về COVID-19 thì bạn hãy hít thật sâu để lấy lại tinh thần. Bạn hãy nhớ rằng không chỉ một mình mình bị cách ly xã hội.

Có rất nhiều người cũng đang ở trong tình trạng như bạn. Hãy nhớ rằng bạn không cô đơn giữa đại dịch này. 

13. Hoảng sợ khiến tình hình dịch COVID-19 xấu đi 

  Hoang mang, sợ hãi chỉ khiến cho việc chống dịch thêm khó khăn

Hoang mang, sợ hãi chỉ khiến cho việc chống dịch thêm khó khăn

Các nhân viên y tế đang làm việc ngày đêm để chữa trị cho bệnh nhân. Còn các lãnh đạo trên thế giới cũng đang ngày đêm tìm ra giải pháp để giúp đỡ đất nước mình vượt qua đại dịch do virus Corona gây ra.

Nhưng nếu bạn hoảng sợ, tình hình chống dịch càng khó kiểm soát hơn. 

(Theo MSN)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO