Báo Điện tử Gia đình Mới

5 bí quyết làm việc ở nhà hiệu quả mà vẫn chăm sóc con cái chu đáo

Chắc hẳn nhiều bậc cha mẹ cũng đang loay hoay khi vừa phải chăm con nhỏ vừa phải làm việc thật sự hiệu quả hơn khi tránh dịch COVID-19. Vậy phải làm sao?

Dịch COVID-19 đang lây lan nhanh chóng trên thế giới. Các nước bắt buộc thực hiện các biện pháp mạnh mẽ phòng dịch, trong đó nhiều công ty cho các nhân viên làm việc ở nhà.

Điều này đồng nghĩa với việc họ cũng cần phải cố gắng nhiều hơn để hoàn thành công việc được giao vì họ vừa phải làm vừa phải trông các con. 

Sau đây là một số cách giúp cha mẹ có thể dễ dàng vượt qua giai đoạn khó khăn này khi ở nhà tránh dịch COVID-19. 

1. Lên lịch rõ ràng 

  Mẹ nên lên lịch rõ ràng cho những công việc quan trọng nhất trong ngày

Mẹ nên lên lịch rõ ràng cho những công việc quan trọng nhất trong ngày

Nếu bạn có quá nhiều việc phải làm trong ngày, cách tốt nhất là hãy lên lịch làm việc mỗi ngày, càng chi tiết càng tốt. 

Ví dụ bạn có thể đếm được khối lượng công việc mình làm trong ngày là bao nhiêu và sắp xếp liệu mình làm vào lúc nào, làm những gì.

Những việc quan trọng bạn nên làm trước, ít quan trọng hơn hãy để lại phía sau. Không nên làm nhiều việc cùng một lúc khiến bạn khó có thể hoàn thành hết công việc trong ngày. 

2. Tranh thủ làm việc khi con ngủ 

  Mẹ có thể tranh thủ làm việc khi con ngủ

Mẹ có thể tranh thủ làm việc khi con ngủ

Nếu vừa làm việc vừa trông con, bạn nên tranh thủ tập trung làm việc lúc con ngủ. Bởi vì khi đang làm việc, có lúc con thức và sẽ muốn cha mẹ chơi cùng khiến bạn không tập trung được cho công việc.

Cho nên, bạn có thể dành những việc cần tập trung cao độ vào lúc các con ngủ. Khi con bắt đầu thức giấc, bạn cũng đừng vội bế con lên ngay, hãy đợi một lúc liệu con có ngủ tiếp không. Khi nào con khóc mới bế con dậy. 

3. Tách biệt công việc cơ quan và công việc nhà 

  Để đạt hiệu quả cao, mẹ nên tách biệt việc cơ quan và việc nhà

Để đạt hiệu quả cao, mẹ nên tách biệt việc cơ quan và việc nhà

Không chỉ trông con, bạn vừa làm việc mà vẫn phải hoàn thành việc nhà. Trong trường hợp này, bạn vẫn nên tách biệt việc nào ra việc nấy.

Vì nếu đang làm việc mà bạn vẫn nghĩ rằng việc nhà chưa xong, đống quần áo chưa dọn, con ăn xong còn chưa rửa bát thì chắc chắn sẽ bị rối và khó hoàn thành được mọi việc trong ngày.

4. Hãy cho con giải trí, học tập 

  Hãy cho con giải trí, học tập trong quá trình nghỉ tránh dịch COVID-19

Hãy cho con giải trí, học tập trong quá trình nghỉ tránh dịch COVID-19

Khi cách ly ở nhà nhiều vì COVID-19, không chỉ cha mẹ mà các con cũng cảm thấy chán vì không có gì để chơi, chơi nhiều rồi cũng nhàm. 

Vậy thì đối với các bé nhỏ hơn, bạn có thể mua cho con những đồ chơi nhiều màu sắc, "dụ dỗ" con chơi một lúc rồi mình làm việc. Cha mẹ cũng có thể mua cho con tập tô màu để con tự do khám phá màu sắc.

Đối với các bé lớn hơn thì mình có thể mua cho con các khóa học online, đọc sách truyện, ôn lại bài.

5. Nhờ sự giúp đỡ nếu thật sự cần thiết 

  Nếu bố vẫn phải đi làm, mẹ ở nhà, hãy nhờ bố trông con giúp vào ban đêm, hoặc nếu không thì nhờ ông bà, các anh chị lớn trông em giúp

Nếu bố vẫn phải đi làm, mẹ ở nhà, hãy nhờ bố trông con giúp vào ban đêm, hoặc nếu không thì nhờ ông bà, các anh chị lớn trông em giúp

Nếu bạn không thể vừa làm vừa trông con được, hãy nhờ sự giúp đỡ từ ông bà.

Ngoài ra, cả hai vợ chồng nên hỗ trợ nhau trong giai đoạn này chứ không nên để việc trông con chỉ dành cho mẹ. Nếu nhà có bé lớn, bạn cũng có thể nhờ các con trông em để mình làm việc tập trung hơn. 

(Theo Parents)

Xem thêm Clip: Mẹ trông con hài hước

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO