Báo Điện tử Gia đình Mới

5 sai lầm phổ biến của các cha mẹ khi chăm sóc trẻ

Đi tất kín cho trẻ khi bị sốt, đút ăn bằng thìa quá nhiều, đánh mông hoặc đe dọa,... là những sai lầm khi chăm trẻ nhỏ mà nhiều cha mẹ thường mắc phải.

  5 sai lầm phổ biến của các cha mẹ khi chăm sóc trẻ

5 sai lầm phổ biến của các cha mẹ khi chăm sóc trẻ

1. Che kín khi trẻ bị sốt

5 sai lầm phổ biến của các cha mẹ khi chăm sóc trẻ 1

Thông thường, các bà mẹ cứ nghĩ con sốt thì cần đắp thêm chăn đi tất, mặc kín,... để bảo vệ cơ thể của trẻ hoặc để trẻ ra mồ hôi nhanh, nhưng cách làm này vô tình lại khiến bệnh tình trẻ trầm trọng hơn.

Nên để nhiệt độ phòng trong khoảng từ 20 – 22 độ C, mở quạt cho thoáng khí, cho trẻ mặc một bộ quần áo thoáng, mát, không nên mặc quá nhiều quần áo hay đắp thêm chăn.

2. Thay tã ngay khi trẻ vừa tiểu, đại tiện

5 sai lầm phổ biến của các cha mẹ khi chăm sóc trẻ 2

Đôi khi trẻ sơ sinh đại tiện hoặc tiểu tiện ngắt quãng những khoảng ngắn, nếu bạn thay tã ngay khi trẻ vừa đi thì có thể tã mới sẽ nhanh chóng bẩn.

Bỉm trẻ em có độ thấm hút rất tốt, khô thoáng, nên bạn có thể đợi một vài phút cho trẻ tiểu, đại tiện xong hoàn toàn mới thay tã và dọn dẹp.

3. Đút ăn bằng thìa quá nhiều

5 sai lầm phổ biến của các cha mẹ khi chăm sóc trẻ 3

Theo Fatherly, đút trẻ ăn bằng thìa quá nhiều không tốt cho sức khỏe và sự phát triển chung của trẻ. Thay vào đó nên để trẻ tự xúc ăn. 

Trẻ được đút ăn quá nhiều có thể trở nên lười ăn hoặc thừa cân khi lớn lên. Trong khi đó những đứa trẻ tự xúc ăn có xu hướng khỏe mạnh hơn.

4. Chi quá nhiều tiền cho trẻ

5 sai lầm phổ biến của các cha mẹ khi chăm sóc trẻ 4

Trẻ em lớn rất nhanh và quần áo của trẻ cũng rất nhanh sẽ không mặc vừa nữa. Trẻ nhỏ cũng dễ nôn, trớ nên quần áo, do đó mua nhiều trang phục đắt tiền cho trẻ là không cần thiết

5. Đánh mông hoặc đe dọa trẻ

5 sai lầm phổ biến của các cha mẹ khi chăm sóc trẻ 5

Nổi điên hay quát to với trẻ không bao giờ giúp bạn giải quyết vấn đề. Theo chuyên gia tâm lý học, người lớn càng quát tháo thì trẻ sẽ càng không lắng nghe.

Gây sợ hãi cũng không phải cách để kỷ luật và giáo dục trẻ đúng đắn. Thay vì ra lệnh, quát mắng trẻ, cha mẹ nên thử nói chuyện với trẻ như những người bạn.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO