Báo Điện tử Gia đình Mới

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người

Nếu mối quan hệ của bạn có những dấu hiệu dưới đây thì có thể bạn đang yêu sai người.

  7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người

1. Hai người có EQ quá chênh lệch

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người 1

EQ - Chỉ số thông minh cảm xúc là khả năng biểu đạt và thấu hiểu, kiểm soát cảm xúc của mình và hiểu cảm xúc của người khác.

Người có EQ thấp sẽ khó có những mối quan hệ thân thiết và khó cảm thông với người khác. Họ cũng không thể đối mặt với những tình huồng gây cảm xúc mạnh và không thể kiềm chế bản thân.

Một người yêu có EQ thấp sẽ không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, không chịu nhận lỗi khi mắc sai lầm, hay hiểu rằng ai đó đang cần giúp đỡ.

Yêu đương với họ sẽ khiến cả bạn lẫn chính họ không thoải mái.

Bạn có thể phát hiện người EQ thấp nhanh chóng nếu chú ý quan sát phản ứng của họ với mọi người xung quanh.

Những người EQ thấp sẽ dễ tỏ ra khó chịu khi phải chịu đựng điều gì. Họ cũng thích phán xét và đưa ra những lời khuyên không dễ nghe và không biết cashc lắng nghe người khác.

2. Không gian riêng tư của bạn bị xâm phạm

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người 2

Nếu đối tượng của bạn luôn cố chiếm thời gian của bạn và tức giận khi bạn bận bịu với những kế hoạch riêng, giới hạn sự tự do của bạn, lúc nào cũng muốn dính lấy bạn và giám sát bạn, bạn sẽ cảm thấy ngột ngạt vì tình yêu ấy.

Hãy chú ý những điều đối tượng nói ngay từ những lần hẹn hò đầu tiên - một người có tính cách độc lập sẽ có những đam mê, sở thích riêng thay vì lúc nào cũng giám sát người yêu.

3. Đối phương cố gắng thay đổi bạn

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người 3

Hầu như ai cũng có hình mẫu người yêu lý tưởng, từ ngoại hình, tính cách, nghề nghiệp đến mức thu nhập.

Đôi khi thực tế không được như mong đợi, và có những người sẽ áp đặt mong muốn của mình lên người khác.

"Sao em không để tóc dài?", "Sao anh lại đi làm thợ xăm, làm kỹ sư kiếm được nhiều tiền hơn!",...

Thậm chí họ sẽ nói: "Anh ăn mặc kiểu này thì đừng đi với em, quê lắm!"

Đối tượng của bạn có thể muốn thay đổi bạn theo đúng sở thích của họ. Nhưng đến cuối cùng họ cũng nhận ra bạn không phải hình mẫu lý tưởng họ mong muốn, và mối quan hệ sẽ không kéo dài được lâu nếu bạn không đồng ý theo đối phương.

4. Đối phương không quan tâm đến vấn đề của bạn

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người 4

Khi bạn cần giúp đỡ, người ấy không có mặt, nhưng khi đối phương cần giúp đỡ, họ lại tỏ ra khó chịu nếu bạn từ chối.

Đó là vì họ coi vấn đề của họ là vấn đề của bạn, còn khó khăn của bạn thì vẫn là của riêng bạn.

Ở bên một người chỉ muốn hoàn toàn dựa dẫm vào người khác sẽ không có tương lai tốt đẹp.

5. Đối phương không quan tâm ý kiến của bạn

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người 5

Từ chuyện nhỏ như chọn địa điểm hẹn hò, chọn quán ăn, chọn món ăn, chọn phim để xem,... bạn chẳng bao giờ được hỏi. Đối phương sẽ đặt trước và tự mua vé theo ý họ. Họ cho rằng họ biết mọi thứ, còn bạn chẳng biết gì cả.

Nhìn thì có vẻ họ đang quan tâm và bảo vệ bạn. Nhưng thực tế là bạn không có tiếng nói, không có quyền lên tiếng trong mối quan hệ này.

Điều đó sẽ càng tệ hại hơn nếu cả hai ở cùng nhau về lâu dài mà đối phương không chịu thay đổi. Họ sẽ tự chọn nhà ở, tự quyết định tên con, không bao giờ biết lắng nghe ý kiến của bạn.

6. Đối phương lúc nào cũng ưu tiên công việc

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người 6

Người tôn trọng và yêu thích công việc của mình là người đáng ngưỡng mộ và trân trọng. Họ có thể đạt đến đỉnh cao sự nghiệp với sự nỗ lực và cống hiến. Nhưng trong một mối quan hệ, bạn đời của họ sẽ là người chịu thiệt thòi.

Nếu bạn chọn một người luôn nói về sự nghiệp, lúc nào cũng trễ hẹn thậm chí hủy hẹn vì công việc, thì bạn sẽ rất khó để thuyết phục người đó thay đổi thứ tự ưu tiên giữa sự nghiệp, tình yêu, gia đình.

7. Cả hai có lối sống hoàn toàn khác biệt

7 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang yêu sai người 7

Bạn là người thích ăn sáng bằng mì tôm, không bao giờ tập thể thao, còn đối phương là người cuồng thực dưỡng, đi tập gym 7 lần một tuần, thì rất khó để cả hai có mối quan hệ hài hòa.

Tương tự giữa một người chỉ thích ở nhà với một người ưa xê dịch, một người sống đơn giản và khiêm tốn với một người chơi bời xa hoa, một người cuồng sạch sẽ với một người tềnh toàng, bừa bộn,...

Những sự khác biệt quá lớn trong lối sống và sở thích thường ngày có thể biến tình yêu nhanh chóng thành sự chán ghét. 

Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn nên tìm một người có sở thích, khẩu vị, thói quen giống hoàn toàn với bạn. Chỉ cần tìm được quan điểm chung trong lối sống, cách sinh hoạt là đủ.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO