Báo Điện tử Gia đình Mới

7 đồ vật dù thân đến mấy cũng không nên cho mượn nếu không muốn hối hận

Dù có thân thiết đến đâu thì bạn cũng không nên cho mượn hay cùng chung với người khác những đồ vật này.

1. Bấm móng tay

7 đồ vật dù thân đến mấy cũng không nên cho mượn nếu không muốn hối hận 0

Dù bạn không nhìn thấy nhưng có rất nhiều vi khuẩn, vi sinh vật, nấm ở trên ngón tay và móng tay cảu chúng ta.

Bởi vậy, một chiếc bấm móng tay bình thường có thể trở thành vật trung gian truyền bệnh. Do đó dùng bấm móng tay của người khác sẽ làm năng nguy cơ các bệnh nấm và virus HPV.

2. Hoa tai

7 đồ vật dù thân đến mấy cũng không nên cho mượn nếu không muốn hối hận 1

Trong tai có rất nhiều mạch máu, vậy nên đeo chung hoa tai với người khác rất dễ khiến vi khuẩn nhiễm vào máu. 

Nếu muốn mượn dùng tạm, hãy rửa sạch bằng cồn.

3. Son dưỡng

7 đồ vật dù thân đến mấy cũng không nên cho mượn nếu không muốn hối hận 2

Với đội chị em thân thiết có nhau, chuyện mượn son dùng chung có lẽ xảy ra như cơm bữa.

Nhưng bạn có biết, những  virus, vi khuẩn có hại như herpes có thể dễ dàng lan truyền qua những thỏi son được dùng chung.

Nguyên do là vì herpes phát bệnh rất chậm, thậm chí người bệnh có khi còn không biết, nhưng chúng vẫn hiện diện và lây lan qua lớp màng nhầy trên môi và trong nước bọt.

Trong trường hợp buộc phải đi mượn hoặc cho mượn, hãy dùng khăn để lau qua lớp ngoài cùng trên thỏi son.

4. Nhíp nhổ lông mày

7 đồ vật dù thân đến mấy cũng không nên cho mượn nếu không muốn hối hận 3

Mượn nhíp người khác để tỉa, nhổ một vài sợi lông là chuyện chúng ta thường làm. Nhưng với trường hợp lông mọc ngược nghiêm trọng có thể chảy máu, thì dụng cụ này có thể là phương tiện truyền nhiễm những bệnh nghiêm trọng, như viêm gan C hay HIV.

Nếu bắt buộc phải dùng đồ của người khác thì hãy khử trùng bằng cồn.

5. Lăn khử mùi

7 đồ vật dù thân đến mấy cũng không nên cho mượn nếu không muốn hối hận 4

Lăn khử mùi có thể gây nhiễm trùng, đặc biệt nếu vi khuẩn từ lăn khử mùi xâm nhập vào những vết xước nhỏ sau khi bạn cạo lông.

Bạn nên chọn loại lăn khử mùi có thành phần kháng khuẩn và không nên dùng chung với người khác, dù là người thân trong nhà.

6. Bánh xà phòng

7 đồ vật dù thân đến mấy cũng không nên cho mượn nếu không muốn hối hận 5

Vi trùng, vi khuẩn phủ đầy trên bánh xà phòng sau mỗi lần dùng - cả vi khuẩn không có hại và virus gây hại. Đặc biệt xà phòng thường ở được đặt trên khay xà phòng ẩm ướt. Môi trường ẩm là nơi lý tưởng cho nấm mốc, vi khuẩn, virus sinh sôi trên đồ vật này. 

Để giảm thiểu nguy cơ nhiễm khuẩn, hãy dùng sữa tắm, xà phòng đựng trong hộp.

7. Tai nghe

7 đồ vật dù thân đến mấy cũng không nên cho mượn nếu không muốn hối hận 6

Trong ráy tai có vi khuẩn, và chúng vô hại với cơ thể. Tuy nhiên, mỗi người lại có mật độ vi khuẩn riêng, và điều đó làm nên sự cân bằng.

Khi sử dụng chung tai nghe - đặc biệt là loại nhét sâu vào lỗ tai - bạn có nguy cơ phá vỡ sự cân bằng ấy do những "ráy tai lạ" xuất hiện.

Để tránh nguy cơ xảy ra, hãy vệ sinh tai nghe ít nhất 1 tuần/lần. Sau khi cho mượn, sử dụng bông tăm kèm dung dịch hydro peroxide (hay nước oxy già) để lau ráy tai. Lưu ý hạn chế dùng quá nhiều dung dịch, tránh làm hỏng tai nghe.

(Theo Bright Side)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO